Trung Quốc lên án AUKUS, bóng gió chỉ trích vụ tàu ngầm Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Trung Quốc chỉ trích thỏa thuận AUKUS và nói rằng các tàu nước ngoài sẽ không được chào đón ở các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức hôm 15/10 bởi phái đoàn của nước này tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Đại sứ Trung Quốc lên tiếng về vấn đề giải trừ quân bị Lý Tùng khẳng định AUKUS đe dọa sự ổn định của khu vực.

"Quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS là sản phẩm của tâm lý chiến tranh lạnh và các khái niệm địa chính trị hạn hẹp. Sự hợp tác của họ về tàu ngầm hạt nhân là một trường hợp phổ biến vũ khí hạt nhân điển hình, chà đạp lên tinh thần của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân", Lý nói.

Tàu ngầm Mỹ USS Connecticut gần đây bị hư hại trong một vụ va chạm dưới nước. (Ảnh: AP)

Tàu ngầm Mỹ USS Connecticut gần đây bị hư hại trong một vụ va chạm dưới nước. (Ảnh: AP)

Vị đại sứ Trung Quốc cũng khẳng định AUKUS sẽ phá hoại các khu vực không có vũ khí hạt nhân ở Nam Thái Bình Dương và Đông Nam Á, kích hoạt cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực, đe dọa sự thống nhất và hợp tác trong khu vực.

Ông Lý cũng đề cập tới tai nạn gần đây của tàu ngầm USS Connecticut của Mỹ sau khi nó va phải một vật thể không xác định khi đang di chuyển ở Biển Đông.

"Tai nạn gần đây liên quan tới tàu ngầm hạt nhân ở Biển Đông cho thấy rằng các tàu ngầm hạt nhân nước ngoài di chuyển xa và rộng sẽ không chỉ gây ra rắc rối và sẽ không được các quốc gia và người dân trong khu vực hoan nghênh", ông này cho hay.

Trong khi Mỹ chưa tiết lộ chi tiết về tai nạn, một trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh cho rằng sự cố có thể xảy ra hôm 2/10 ở phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc - khu vực mà Mỹ đẩy mạnh các hoạt động quân sự.

Ông Hu Bo - Sáng kiến Thăm dò tình hình chiến lược biển Đông (SCSPI) nói hoạt động của tàu ngầm Mỹ có thể có liên quan tới cuộc tập trận diễn ra ở biển Philippines hôm 4/10 với sự tham gia của có sự tham gia của hai nhóm tấn công tàu sân bay của Mỹ do USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson dẫn đầu.

Theo Hu, USS Connecticut có thể đã theo dõi căn cứ hải quân của Trung Quốc ở Hải Nam.

Song Hy (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-len-an-aukus-bong-gio-chi-trich-vu-tau-ngam-my-gap-nan-o-bien-dong-ar641430.html