Trung Quốc-Lào-Myanmar-Thái Lan tuần tra chung trên sông Mekong

Theo Công an tỉnh Vân Nam, trong nỗ lực bảo vệ an ninh và sự ổn định dọc theo sông Mekong, 4 nước sẽ thực hiện các chuyến thăm, giám sát và chiến dịch chống ma túy trong tuần tra chung kéo dài 4 ngày.

Một cuộc tập trận chung trên sông Mekong. (Nguồn: chinadailyhk)

Một cuộc tập trận chung trên sông Mekong. (Nguồn: chinadailyhk)

Cuộc tuần tra chung lần thứ 91 trên sông Mekong của Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan bắt đầu ngày 24/3, khi 3 tàu Trung Quốc rời cảng Guanlei ở tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc.

Công an tỉnh Vân Nam cho biết trong nỗ lực bảo vệ an ninh và sự ổn định dọc theo sông Mekong, 4 nước sẽ thực hiện các chuyến thăm, giám sát và chiến dịch chống ma túy trong cuộc tuần tra chung kéo dài 4 ngày.

Hoạt động tuần tra với sự tham gia của 5 tàu này sẽ được tiến hành ở các khu vực, trong đó có "Tam giác vàng" - một khu vực khét tiếng về sản xuất ma túy.

Do bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, lần đầu tiên các cơ quan thực thi pháp luật của 4 quốc gia sẽ cùng nhau chỉ đạo chiến dịch bằng hệ thống chỉ huy trực tuyến từ xa./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoclaomyanmarthai-lan-tuan-tra-chung-tren-song-mekong/630337.vnp