Trung Quốc: Lãnh đạo công ty đóng tàu sân bay có nguy cơ đối mặt án tử hình

Cựu phó Tổng giám đốc công ty phát triển tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có thể phải đối mặt án tử hình với cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia cho tình báo nước ngoài.

Tàu sân bay Liêu Ninh - Ảnh: SCMP

Sun Bo, cựu Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Trung Quốc (CSIC), đã bị cơ quan giám sát chống tham nhũng của nước này bắt giữ với tội danh nhận hối lộ. Tuy nhiên, ít nhất ba nguồn thạo tin cho biết các nhà điều tra đang xem xét các bằng chứng về hành vi chuyển thông tin bí mật về tàu sân bay Liêu Ninh cho tình báo nước ngoài của ông Sun.

Hiện chưa rõ mức độ bí mật của các thông tin do ông Sun tiết lộ về Liêu Ninh nhưng các nguồn tin này khẳng định ông thậm chí có thể phải đối mặt với án tử hình hay tối thiểu là án chung thân.

Một nguồn tin thân cận khác với hải quân Trung Quốc cho biết giới lãnh đạo Bắc Kinh có thể muốn đưa trường hợp của Sun thành án điểm nhằm cảnh cáo các quan chức cấp cao khác. Chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khiến hơn 1,3 triệu quan chức ở các cấp chính quyền “ngã ngựa”.

Trước đó, ông Sun không chỉ là phó Tổng Giám đốc tập đoàn quốc doanh CSIC, mà còn là quản lý chung của bộ phận đóng tàu chuyên môn. Ông đã phụ trách các dự án tàu sân bay trong hơn 10 năm, nguồn tin hải quân cho biết.

Vì vậy, ông Sun rất có thể phải đối mặt với án tử hình bởi ông là người quản lý cao nhất cho dự án nghiên cứu cải tiến tàu sân bay Liêu Ninh.

Trung Quốc đã mua tàu Liêu Ninh - một tàu sân bay loại Kuznetsov được thiết kế cho hải quân Liên Xô cũ - từ Ukraine năm 1998 và CSIC đã dành 10 năm để cải tiến lại trước khi đưa vào hoạt động năm 2012.

Một tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) không đề cập đến dự án Liêu Ninh nhưng khẳng định cuộc điều tra về ông Sun đã hoàn tất và ban lãnh đạo đảng quyết định khai trừ ông khỏi đảng do "vi phạm nghiêm trọng kỉ luật đảng và gây thiệt hại lớn cho lợi ích quốc gia".

Hôm 27/9, Bắc Kinh chỉ định ông Li Jiaying làm người chỉ huy cuộc điều tra của CCDI về ông Sun - và lãnh đạo nhóm kiểm tra kỷ luật CSIC khắc phục thiệt hại do vụ bê bối này gây ra.

CSIC đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và chế tạo các tàu hải quân bao gồm tàu ngầm hạt nhân, tàu chiến và tàu sân bay cho quân đội Trung Quốc.

Thu Phương (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-lanh-dao-cong-ty-dong-tau-san-bay-co-nguy-co-doi-mat-an-tu-hinh-a255545.html