Trung Quốc lần đầu phóng thử tên lửa Trường Chinh từ tàu biển

Truyền thông Trung Quốc ngày 5-6 đưa tin, nước này đã lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa Trường Chinh 11 từ tàu biển. Đây được coi là bước đi mới nhất trong chương trình chinh phục không gian của Bắc Kinh.

Ấn Độ: Máy bay quân sự chở 13 người mất tích gần biên giới Trung Quốc

Tên lửa Trường Chinh 11 có số hiệu CZ-11 WEY được phóng từ boong tàu ở Hoàng Hải với thiết kế để triển khai nhanh và có thể phóng từ các bệ phóng di động như tàu biển.

Tên lửa này mang theo 7 vệ tinh nhân tạo, trong đó có cặp vệ tinh "Wind Catchers" đo sức gió bề mặt biển nhằm dự báo bão và 5 vệ tinh thương mại.

Khoảng 6 phút sau khi được phóng từ tàu, các vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo.

Trung Quốc hiện coi chương trình không gian là ưu tiên hàng đầu với mục tiêu trở thành cường quốc không gian vào năm 2030. Nước này cũng có kế hoạch bắt đầu xây dựng trạm không gian riêng vào năm 2020.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/936919/trung-quoc-lan-dau-phong-thu-ten-lua-truong-chinh-tu-tau-bien