Trung Quốc lần đầu công bố số ca Covid-19 trên toàn quốc

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc ngày 25/1 cho biết, trong thời điểm đỉnh dịch, gần 7 triệu người ở nước này đã mắc Covid-19 và gần 4.300 người tử vong.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố tình hình lây nhiễm Covid-19 trên toàn quốc sau khi nới lỏng kiểm soát dịch. Các số liệu được đăng trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc ngày 25/1.

Y tá tại một bệnh viện ở Trùng Khánh, Trung Quốc kiểm tra lượng oxy trong máu cho bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: GT)

Y tá tại một bệnh viện ở Trùng Khánh, Trung Quốc kiểm tra lượng oxy trong máu cho bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: GT)

Cơ quan này cho biết, vào cuối tháng 12/2022, số người nhiễm và số ca khám ngoại trú vì sốt đã chạm đỉnh, với mức cao nhất đạt 6,94 triệu ca dương tính trong ngày 22/12 và số ca khám ngoại trú là 2,867 triệu vào ngày 23/12. Trong khi đó, số ca bệnh nặng nhiều nhất mỗi ngày là gần 10.000 trường hợp, số ca tử vong chạm đỉnh vào ngày 4/1, với 4.273 trường hợp được ghi nhận.

Hiện số ca bệnh nặng của nước này đã giảm 72% so với thời kỳ đỉnh điểm, trong khi số trường hợp tử vong theo ngày ở bệnh viện giảm 79% so với thời điểm đỉnh dịch, chỉ còn 896 ca vào ngày 23/1.

Các số liệu trên được đưa ra sau khi ông Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ học trưởng của CDC Trung Quốc, cho biết khoảng 80% trong số 1,4 tỉ dân nước này đã mắc Covid-19, khiến khả năng dịch bùng phát trở lại trong hai, ba tháng tới khó xảy ra.

CDC Trung Quốc cũng tuyên bố, nước này chưa phát hiện biến thể mới nào. Từ ngày 1/12/2022 đến 23/1/2023, khoảng 10.000 mẫu bệnh phẩm của Trung Quốc đã được giải trình tự gen và tất cả đều là biến thể của Omicron, trong đó 70,2% là biến thể BA.5.2 và 28,3% là biển thể BF.7.

Cũng theo dữ liệu do cơ quan này công bố trước đó, Trung Quốc đã ghi nhận gần 60.000 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 từ ngày 8/12/2022 đến ngày 12/1/2023 và tiếp tục báo cáo 12.658 ca tử vong trong tuần từ 13/1-19/1./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-lan-dau-cong-bo-so-ca-covid-19-tren-toan-quoc-post998150.vov