Trung Quốc làm nhái tiêm kích F-35: Đừng mơ sánh ngang bản gốc!

Trung Quốc bằng nhiều biện pháp để có được công nghệ tiêm kích F-35, mục đích chế tạo ra phiên bản 'F-35 Trung Quốc' đó là chiếc J-31; tuy nhiên J-31 còn lâu mới có thể sánh được với chiếc F-35.

Một bức ảnh mới trên mạng xã hội về máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-31 của Trung Quốc (còn được gọi là FC-31); bức ảnh cho thấy, rất có thể chiếc máy bay này đã được nâng cấp với hệ thống điện tử hàng không mới. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Một bức ảnh mới trên mạng xã hội về máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-31 của Trung Quốc (còn được gọi là FC-31); bức ảnh cho thấy, rất có thể chiếc máy bay này đã được nâng cấp với hệ thống điện tử hàng không mới. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Bức ảnh được cho là xuất hiện trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy một chuyến bay thử nghiệm gần đây của chiếc J-31. Theo tờ Newsweek của Mỹ cho biết, chiếc J-31 này đã thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

“Các nguyên mẫu J-31 thử nghiệm trước đó, có một thiết bị đo vận tốc trên mũi, nhưng thiết bị này đã không còn trong phiên bản mới nhất. Điều này có thể cho thấy máy bay hiện đã được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới”, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) phân tích. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

SCMP cũng tìm ra chi tiết vòm che trên buồng lái của J-31 giờ đây trông giống với máy bay tàng hình J-20 hơn, cộng với những thay đổi để cải thiện sức cản gió của máy bay. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Như vậy rất có thể, mẫu J-31 sẽ là biến thể của không quân hải quân Trung Quốc, nhằm mục đích hoạt động trên tàu sân bay. Tuy nhiên mục đích Trung Quốc chế tạo J-31 không phải làm đối trọng với tiêm kích F-35 của Mỹ. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Bên ngoài của nó có vẻ như là một chiếc F-35 có sự "lột xác" về cấu hình tàng hình; nhưng nếu so sánh đầy đủ, có vẻ như về hệ thống điện tử hàng không, cảm biến, vũ khí, động cơ và khả năng cơ động, tất cả mọi thứ bằng quan sát ít có thể phát hiện được. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Tuy nhiên không phải là sự tình cờ, chúng ta có thể thấy rõ sự "giống nhau" nếu hai chiếc J-31 và F-35 đặt cạnh nhau. Điều này đã được báo cáo gửi đến Quốc hội Mỹ từ nhiều năm trước mang tên Điểm lại các vấn đề Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung Quốc năm 2014. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Báo cáo trên đã trích dẫn cụ thể một báo cáo của Hội đồng Khoa học Quốc phòng năm 2010 của Mỹ chỉ rõ, hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc đã đánh cắp nhiều thông số kỹ thuật vũ khí của Mỹ, bao gồm cả chương trình phát triển F-35. Ảnh: Máy bay F-35 - Nguồn: Wikipedia.

Gần đây nhất vào năm ngoái, một báo cáo của Global Times cho biết, tại Triển lãm Hàng không Paris 2019, FC-31 đã cho thấy những cải tiến về thiết kế. Các bức ảnh từ 2 chiếc máy bay của hai quốc gia cho thấy, sự giống nhau đến ai cũng có thể nhận ra giữa giữa F-35 và J-31. Ảnh: Máy bay J-31 (dưới) và F-35 - Nguồn: Sina

Đây không phải là nhận xét "vô căn cứ", khi chính phương tiện truyền thông Trung Quốc đã ghi nhận những điểm tương đồng giữa hai loại máy bay. Tờ "Nhân dân nhật báo" của Trung Quốc từ năm 2013 đã "chỉ ra" sự "vô tình giống nhau" giữa J-31 của Trung Quốc và F-35 của Mỹ. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Sự " vô tình giống nhau" khi cả J-31 và F-35 đều sử dụng cửa hút khí kiểu DSI, tờ Nhân dân nhật báo chỉ ra sự khác biệt duy nhất là F-35 có biến thể cất và hạ cánh thẳng đứng (F-35B) và sử dụng một động cơ, trong khi J-31 chưa có biến thể cất và hạ cánh thẳng đứng, đồng thời sử dụng 2 động cơ. Ảnh: Máy bay F-35 - Nguồn: Wikipedia.

Vì vậy dù J-31 và F-35 có sự "giống nhau đến thế" về hình dáng bên ngoài, nhưng cũng không thể kết luận là J-31 có tính năng "tương đương" hoặc "gần bằng" F-35 của Mỹ. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Những ưu điểm của F-35, theo giới chuyên gia là một “máy tính bay”, được thiết kế với các cảm biến tầm xa tiên tiến, độ phân giải cao, có thể phát hiện và xác định mục tiêu của kẻ thù trước khi máy bay địch phát hiện ra nó. Ảnh: Máy bay F-35 - Nguồn: Wikipedia.

Trung Quốc được biết đến là có nhiều thành tựu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng điều đó là không đủ để đưa chiếc J-31 "một bước" sánh vai cùng F-35; bởi vì một chiếc máy bay hiện đại là tổng thể của sự kết hợp giữa cảm biến, vũ khí, sự cơ động cũng như tính năng tàng hình. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Tuy nhiên chiếc J-31 được kỳ vọng sẽ là máy bay chiến đấu chủ lực của không quân hải quân Trung Quốc trong tương lai. Nếu những tính năng về vũ khí, tốc độ và khả năng tấn công của J-31 giống với F-35, thì J-31 của Trung Quốc có thể làm giảm lợi thế của F-35B và F-35C (tiêm kích hạm) của Mỹ trong tương lai. Ảnh: Máy bay J-31 - Nguồn: Sina

Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-lam-nhai-tiem-kich-f-35-dung-mo-sanh-ngang-ban-goc-1447427.html