Trung Quốc lại tập trận rầm rộ ở biên giới Ấn Độ

Bắc Kinh tập trận bắn đạn thật tại Tây Tạng, gần biên giới đang xảy ra căng thẳng với Ấn Độ, tuyên bố "kiềm chế đỉnh điểm".

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 4/8 đã công bố lại đoạn video ghi hình cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội nước này diễn ra tại Tây Tạng.

Đây là khu vực biên giới đang xảy ra căng thẳng giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ. Cuộc diễn tập được tổ chức vài ngày trước.

Cuộc tập trận diễn ra tại độ cao 4.600m. CCTV không đưa ra địa điểm cụ thể của cuộc diễn tập, song dường như đó là vị trí nằm ở dãy Himalayas, nơi giao giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan.

Lực lượng pháo binh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là đơn vị tổ chức cuộc diễn tập. Trong khuôn khổ tập trận, các binh sỹ Trung Quốc đã thực hiện tấn công nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm xe tăng, bệ phóng tên lửa với đại bác lòng ngắn và pháo hỏa tiễn.

Đoạn video có cảnh tư lệnh đếm ngược và chỉ huy tấn công. Sau đó một tên lửa bắn thẳng lên trời.

Trước đó vào ngày 1/8, Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc, đơn vị trực thuộc CCTV, cũng đã đăng tải đoạn video ghi lại một cuộc tập trận với máy bay không người lái của Trung Quốc.

Điều đáng chú ý là thông tin về các cuộc tập trận này diễn ra dồn dập ngay sau khi Bắc Kinh lên tiếng cho rằng, nước này đã nỗ lực với Ấn Độ và sự kiềm chế đã lên đến "đỉnh điểm".

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 3/8 cảnh báo Ấn Độ rằng sự kiềm chế của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biên giới chỉ có giới hạn và yêu cầu New Delhi lập tức rút quân.

Cùng lúc đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định động thái gần đây của New Delhi không phục vụ cho "mục đích hòa bình".

"Ấn Độ huy động một lượng lớn binh sĩ, sửa chữa đường bộ, tích trữ hậu cần và chiếm đóng trái phép lãnh thổ của chúng tôi" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ren Guoqiang cho rằng: "Kể từ khi vụ việc xảy ra, Trung Quốc đã thể hiện thiện chí tối đa và nỗ lực làm việc với Ấn Độ thông qua các kênh ngoại giao. Quân đội Trung Quốc luôn kiềm chế vì quan hệ song phương và hòa bình, ổn định ở khu vực. Tuy nhiên, thiện chí cũng có nguyên tắc và sự kiềm chế đã đạt đến đỉnh điểm".

Tuyên bố của ông Ren được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nhận định rằng hòa bình và ổn định dọc đường biên giới Trung - Ấn là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển quan hệ song phương tốt đẹp.

Ấn Độ cho biết các hoạt động của nước này là thông điệp đáp trả các động thái khiêu khích của Trung Quốc.

Clip CCTV tường thuật tập trận Trung Quốc ở Tây Tạng

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-lai-tap-tran-ram-ro-o-bien-gioi-an-do-3340533/