Trung Quốc lạc quan về triển vọng đàm phán thương mại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 19.6 đánh giá hoạt động đàm phán thương mại với Mỹ có khả năng đạt kết quả tích cực.

Một số nguồn tin tiết lộ cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ diễn ra theo hình thức tiệc tối, tái hiện lần hội kiến cuối năm 2018 - Ảnh: ABC News

Một số nguồn tin tiết lộ cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ diễn ra theo hình thức tiệc tối, tái hiện lần hội kiến cuối năm 2018 - Ảnh: ABC News

“Tôi không có ý khẳng định trước điều gì. Tuy nhiên, lịch sử đối thoại song phương bốn thập niên qua cho thấy đạt kết quả tích cực hoàn toàn là chuyện khả dĩ”, theo người phát ngôn Lục.

Đánh giá trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Tổng thống Donald Trump nhất trí nối lại đàm phán thương mại để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị G20 Nhật Bản.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo được xác nhận trong ngày 18.6. Người phát ngôn Lục từ chối công bố chương trình nghị sự mà chỉ cho biết: “Họ sẽ trao đổi về bất cứ vấn đề gì họ muốn trao đổi. Một thỏa thuận thương mại là mong muốn của Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump, cũng là nguyện vọng của toàn thế giới”.

Mỹ - Trung đang lâm vào chiến tranh thương mại tốn kém, tạo áp lực lên thị trường tài chính và gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu. Tháng 5 vừa qua, nỗ lực đàm phán bất ngờ đổ vỡ, từ đó hai bên hạn chế liên lạc. Tổng thống Trump còn đe dọa đánh thuế số hàng Trung Quốc còn lại.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời một số nhà phân tích dự đoán nội dung bàn luận tại cuộc gặp bên lề hội nghị G20 sẽ rất rộng. Ngoài thương mại còn có các vấn đề xoay quanh nguyên tắc quan hệ song phương, phi hạt nhân hóa CHDCND Triều Tiên, cấm vận Huawei.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-lac-quan-ve-trien-vong-dam-phan-thuong-mai-115445.html