Trung Quốc kỳ vọng các bên tại Syria duy trì đối thoại

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đại diện Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng tất cả các bên tại Syria sẽ duy trì đối thoại chính trị thông qua Ủy ban Hiến pháp Syria.

Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích tại làng al-Haraki, tỉnh Idlib, Syria, ngày 1/12/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích tại làng al-Haraki, tỉnh Idlib, Syria, ngày 1/12/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân ngày 20/12 đã bày tỏ hy vọng tất cả các bên tại Syria sẽ duy trì đối thoại chính trị thông qua Ủy ban Hiến pháp Syria.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Trương Quân cho biết kể từ cuối tháng 10, toàn bộ Ủy ban Hiến pháp 150 thành viên cũng như nhóm nhỏ 45 thành viên thuộc ủy ban đều đã bắt đầu làm việc, đồng thời ông nhấn mạnh Trung Quốc hoan nghênh những tiến triển như vậy.

Ông nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ duy trì đối thoại chính trị thông qua Ủy ban Hiến pháp nhằm tăng cường hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau."

Theo ông Trương Quân, cần lưu tâm tới việc duy trì sự độc lập trong công tác của Ủy ban Hiến pháp, không nên có sự can thiệp từ bên ngoài, hay bất kỳ giới hạn thời gian tùy tiện nào.

Ông khẳng định chủ quyền, độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cần được hoàn toàn tôn trọng. Những mong muốn hợp pháp của Chính phủ Syria cần được chú ý.

Ông Trương Quân cho hay Syria không thể bị chia cắt hay phân tách.

Ông kêu gọi các thành viên Ủy ban Hiến pháp đặt lợi ích của Syria và người dân lên hàng đầu và tham gia vào các cuộc đối thoại với ý chí chính trị và tinh thần thỏa hiệp./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-ky-vong-cac-ben-tai-syria-duy-tri-doi-thoai/614359.vnp