Trung Quốc ký thỏa thuận với 54 quốc gia về công nhận trình độ và học vị trong GD

Hôm qua (5/9), một quan chức Bộ GD Trung Quốc cho biết đã ký thỏa thuận với 54 quốc gia về việc công nhận trình độ và học vị trong GD giữa các nước.

SV nước ngoài học thư pháp ở Trung Quốc.

SV nước ngoài học thư pháp ở Trung Quốc.

Giám đốc Liu Jin của Vụ Hợp tác và Trao đổi Quốc tế, thuộc Bộ GD cho biết Trung Quốc đã thiết lập mối quan hệ hợp tác và trao đổi GD với 188 quốc gia, khu vực và 46 tổ chức quốc tế.

Tại một diễn đàn của Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế 2020 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc là nguồn SV quốc tế lớn nhất thế giới với khoảng 1,4 triệu người hiện đang du học nước ngoài. Trong khi đó, ngày càng nhiều SV nước ngoài chọn du học Trung Quốc.

Ông Liu cho rằng bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác và trao đổi sâu sắc hơn nữa với các nước khác trong lĩnh vực GD.

Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc năm 2020 khai mạc vào ngày 4/9, thu hút 18.000 doanh nghiệp, tổ chức từ 148 quốc gia và khu vực với khoảng 100.000 đăng ký tham gia hội chợ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/trung-quoc-ky-thoa-thuan-voi-54-quoc-gia-ve-cong-nhan-trinh-do-va-hoc-vi-trong-gd-CriHoavMg.html