Trung Quốc: Kinh tế tăng trưởng 6,6%

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ngày 21-1, Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố các số liệu cho thấy, nền kinh tế Trung Quốc năm 2018 có mức tăng trưởng 6,6%, đạt 90.030,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 13.285,75 tỷ USD).

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Trung Quốc tăng 9,7%, đạt 30.505 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4.494,22 tỷ USD); nhập siêu 2.330,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 343,32 tỷ USD); tạo thêm việc làm cho 13,61 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 4,9%, giảm 0,1% so năm 2017.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho rằng, mặc dù nền kinh tế nước này tiếp tục phát triển ở mức độ hợp lý, tuy nhiên do tác động của môi trường bên ngoài hết sức phức tạp, nền kinh tế Trung Quốc chịu áp lực rất lớn và gặp phải nhiều khó khăn, vì vậy năm 2019 phải kiên trì thực hiện các biện pháp phát triển mới, kích thích động lực của thị trường, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2021.

Australia: Phá đường dây tội phạm

Cảnh sát thành phố Xít-ni của Australia ngày 21-1 cho biết, sáu đối tượng đã bị bắt giữ do tham gia một tổ chức tội phạm đánh cắp sữa bột cho trẻ em và các loại kẹo vi-ta-min trị giá hàng triệu đô-la Australia (AUD) từ các cửa hiệu bán lẻ trên khắp Sydney để chuyển sang Trung Quốc. Theo cảnh sát, nhóm này đã hoạt động trộm cắp trong nhiều năm. Cảnh sát ước tính lượng sữa bột trị giá khoảng một triệu AUD đã bị đánh cắp trong 12 tháng qua.

* Ngoài các vụ đánh cắp nêu trên, truyền thông địa phương cho biết, còn có một “thị trường đen” đang tồn tại ở Australia. Theo đó, các đối tượng mua hàng từ các cửa hiệu tại Australia, sau đó chuyển sang Trung Quốc. Ước tính có hàng nghìn người buôn bán theo hình thức này, kiếm lời trung bình 100.000 AUD mỗi năm.

Colombia: Tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 20-1, hàng nghìn người dân Colombia tuần hành tại nhiều thành phố để phản đối tình trạng bạo lực sau khi xảy ra vụ đánh bom xe nhằm vào Học viện Cảnh sát General Santander khiến 21 người chết và 68 người bị thương. Tổng thống Colombia Ivan Duque cùng một số lãnh đạo chính trị cũng tham dự cuộc tuần hành. Viện Công tố Colombia cáo buộc nhóm nổi dậy Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) là thủ phạm gây ra vụ đánh bom xe.

* Vụ đánh bom đã phủ bóng đen lên triển vọng hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN. Tổng thống Colombia trước đó đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh ngừng bắt giữ đối với 10 thành viên trong nhóm đàm phán hòa bình của ELN tại La Habana, thủ đô Cuba; đồng thời đề nghị chính quyền Cuba bắt giữ 10 thành viên của ELN cho giới chức Colombia.

Mali: Lực lượng Liên hợp quốc bị tiến công

Ngày 20-1, nhóm thánh chiến Hồi giáo có liên hệ với Al Qaeda thừa nhận tiến hành vụ tiến công tại miền bắc Mali, khiến ít nhất 10 binh sĩ người Chad thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc chết. Các tay súng cho biết, vụ tiến công là hành động đáp trả việc Tổng thống Chad Idriss Déby khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel.

* Trước đó, cùng ngày, Cộng hòa Chad và Israel đã chính thức nối lại quan hệ ngoại giao trong một tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp báo chung giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống nước chủ nhà Idriss Déby. Chuyến thăm của ông Netanyahu là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Israel tới Chad kể từ năm 1972, thời điểm hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38989202-trung-quoc-kinh-te-tang-truong-6-6.html