Trung Quốc kích hoạt tình trạng ứng phó khẩn cấp đối với bão Ma-on

Ngày 23/8, Trung Quốc đã ban bố ứng phó khẩn cấp cấp độ IV trong bối cảnh bão Ma-on, cơn bão thứ 9 trong năm nay, đang hướng gần phía sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông nước này.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp tại tỉnh Quảng Đông, khu vực tự trị Choang Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu, Vân Nam trong bối cảnh bão Ma-on nhiều khả năng gây mưa lớn và lũ lụt.

Dự báo, từ ngày 24/8 đến 26/8, các sông Tây Giang, Châu Giang, đồng bằng Châu Giang và một số con sông khác có thể hứng chịu các đợt lũ lụt do mực nước tăng hơn mức cảnh báo.

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc (CMC) tiếp tục ban bố cảnh báo da cam đối với nạn hạn hán tại một số khu vực lớn tại nước này khi mà các đợt nắng nóng hoành hành.

Theo đó, nhiều khu vực tại Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và khu tự trị Tây Tạng đã chịu ảnh hưởng nặng nề do nạn hạn hán nghiêm trọng.

Cơ quan này dự báo trong 3 ngày tới, lượng mưa tại nhiều khu vực của sông Hoàng Hà, sông Hòa, Giang Tô, An Huy và lưu vực Tứ Xuyên ở mức từ 10mm đến 25mm, và điều này có thể giảm bớt sự tác động của hạn hán. Tuy nhiên, thời tiết khô nóng vẫn tiếp diễn tại nhiều vùng nữa trong 3 ngày tới.

Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-kich-hoat-tinh-trang-ung-pho-khan-cap-doi-voi-bao-maon-20220823202713634.htm