Trung Quốc kích hoạt phản ứng cấp 4 nhằm ứng phó với mưa bão

Ủy ban Quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng cấp 4 sau khi mưa bão gây ra các trận lũ lụt nặng nề tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam nước này.

Sóng biển dâng cao khi bão Nuri đổ bộ vào đảo Hailing, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 14/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Sóng biển dâng cao khi bão Nuri đổ bộ vào đảo Hailing, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 14/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài việc kích hoạt phản ứng cấp 4, trong thông cáo được công bố ngày 14/6, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho biết đã cử một nhóm tới các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa bão.

Theo bộ này, chỉ tính từ ngày 8/6 đến 7 giờ sáng ngày 14/6, lũ lụt do mưa lớn tại tỉnh Quý Châu đã gây ảnh hưởng đến khoảng 438.000 người, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 14 người mất tích.

Ngoài thiệt hại về người, mưa bão cũng đã khiến khoảng 100 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn cùng hơn 8.000 ngôi nhà bị hư hại. Ước tính thiệt hại kinh tế do mưa bão gây ra lên tới 880 triệu Nhân dân tệ (tương đương 124 triệu USD).

Mức phản ứng cấp 4 là mức thấp nhất trong hệ thống phản ứng 4 cấp của Trung Quốc về ứng phó thiên tai. Kể từ ngày 28/5, tỉnh Quý Châu đã chứng kiến lượng mưa trung bình đạt 162,1 mm, cao hơn 54,3% so với mức bình thường hàng năm và cao nhất kể từ năm 1961./.

Thanh Hải/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trung-quoc-kich-hoat-phan-ung-cap-4-nham-ung-pho-voi-mua-bao/159743.html