Trung Quốc không thắng trận thứ năm, đứng chót bảng dù có Lippi

HLV gạo cội từng vô địch World Cup chỉ có thể giúp đội chủ nhà kiếm được trận hòa 0-0 trước Qatar.

Người hâm mộ tuyển Trung Quốc kỳ vọng sự hiện diện của Marcello Lippi sẽ giúp đội nhà có ba điểm đầu tiên tại bảng A, giai đoạn ba vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Tuy nhiên, đội bóng Đông Á tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt và để đối thủ cầm hòa tại Côn Minh.

Lippi không thể giúp Trung Quốc có chiến thắng đầu tiên. Ảnh: ESPN.

Qatar là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước. Pha dứt điểm của Andres Quintana từ một pha phạt góc, dù không chính xác, là lời cảnh báo với hàng thủ đội chủ nhà. Từ thời điểm này trở đi, Trung Quốc sở hữu những cơ hội ngon ăn, nhưng không thể ghi bàn. Đầu tiên là pha sút phạt của Jiang Zhipeng.

Sau đó ít phút, Wu Lei có cú dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Sang hiệp hai, thủ môn Qatar Al Sheeb cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy khi đẩy được cú đánh đầu cận thành của Wu Xi. Cú dứt điểm chạm mép lưới của cầu thủ vào thay người Cao Yunding là cơ hội nguy hiểm cuối cùng Trung Quốc tạo ra.

Phát biểu sau trận đấu, Lippi cho rằng đội của ông xứng đáng thắng. “Các cầu thủ của tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tôi đã căn dặn họ trong phòng thay đồ. Họ nên hài lòng với bản thân. Hôm nay, chúng tôi đã kém may mắn một chút”, ông nói. Lippi thay Gao Hongbo dẫn dắt tuyển Trung Quốc tháng trước và đây mới là trận đầu HLV người Italy cầm quân.

Đây là trận hòa thứ hai của Trung Quốc. Trước đó, họ đã chia điểm với Iran. Cùng với ba thất bại trước Uzbekistan, Syria và Hàn Quốc, Trung Quốc đang đứng chót, kém đội nhất bảng Iran chín điểm.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trung-quoc-khong-thang-tran-thu-nam-dung-chot-bang-du-co-lippi-post180495.html