Trung Quốc không làm việc tại một số cửa khẩu biên giới với Lạng Sơn từ ngày 1 đến ngày 7/10

Trao đổi với đại diện một số DN có hoạt động XNK qua địa bàn Lạng Sơn được biết, từ ngày 1 -7/10, Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh. Theo đó, trong các ngày cuối tháng 9, hầu hết các DN đều phải gấp rút làm thủ tục NK hàng hóa.

Có mặt tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam (Lạng Sơn) trong ngày 29 và 30/9, phóng viên Báo Hải quan nhận thấy lượng hàng hóa đổ về tấp nập hơn. Mặc dù rơi vào ngày cuối tuần nhưng phía Hải quan Lạng Sơn vẫn bố trí đầy đủ cán bộ trực và tiếp nhận thủ tục, thông quan nhanh hàng hóa cho DN.

Qua trao đổi, bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, qua nắm thông tin từ các DN, từ ngày 1 - 7/10, phía Trung Quốc sẽ ngừng làm tất cả các thủ tục XK hàng hóa sang Việt Nam, đối với hàng NK từ Việt Nam vẫn thông quan đối với mặt hàng quá cảnh.

Cũng theo bà Kim Oanh, một DN chuyên NK hàng tiêu dùng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, từ cách đây 4 ngày phía đối tác Trung Quốc có thông báo sẽ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 - 7/10. Do đó, để chủ động nguồn hàng cung cấp ra thị trường, DN đã làm thủ tục hải quan để NK hàng hóa dự trữ trong những ngày này.

Trong ngày chủ nhật (29/9) đã có rất đông DN đến làm thủ tục NK hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Trong ngày chủ nhật (29/9) đã có rất đông DN đến làm thủ tục NK hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Còn tại cửa khẩu Tân Thanh, qua trao đổi, bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết, đến thời điểm này không thấy DN hay phía Trung Quốc thông báo gì về việc dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa để nghỉ lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, theo thông tin nắm được, tại các cửa khẩu phụ Bình Nghi, Nà Nưa, Na Hình (thuộc quản lý của Chi cục Hải quan Tân Thanh) phía Trung Quốc có thông báo với DN sẽ dừng thông quan hàng hóa kể từ ngày 1 đến hết ngày 7/10.

Tại cửa khẩu Cốc Nam, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Nguyễn Quang Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam cho biết, đơn vị không nhận được thông báo nào về việc phía Trung Quốc sẽ dừng thông quan nghỉ lễ Quốc khánh. Do đó, đơn vị vẫn phục vụ DN đến làm thủ tục hải quan XNK hàng hóa như bình thường.

Riêng tại cửa khẩu Chi Ma, theo thông báo của Ban Quản lý khu KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đơn vị nhận được thư công tác của Chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, trong đó có nội dung “… Ngày 1/10/2019 là ngày kỷ niệm 70 năm Quốc khánh của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, thời gian nghỉ lễ của toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 7/10, thời gian nghỉ lễ tại cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm là ngày 1 - 5/10, ngày 6 - 7/10 làm việc bình thường…”.

Được biết, thực hiện theo yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 7/8/2019 Ban Quản lý khu KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã có thư gửi chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh thông báo việc nhất trí và thống nhất áp dụng thời gian mở cửa và làm việc tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm từ 7 giờ - 17 giờ (giờ Hà Nội) tức 8 giờ - 18 giờ (giờ Bắc Kinh) và thực hiện thông báo thời gian làm việc nêu trên đến các đơn vị liên quan và các DN kinh doanh XNK qua cửa khẩu biết.

Mặt khác, tại Khoản 1, Điều 5 của Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã quy định: “Các cửa khẩu biên giới đã mở chính thức làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả trong các ngày nghỉ lễ theo luật định của hai bên, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác”.

Do vậy, thư thông báo nghỉ lễ của chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh là không phù hợp với Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc và thời gian làm việc đã thống nhất trong các cuộc làm việc giữa Ban Quản lý và chính quyền huyện Ninh Minh.

Với các nội dung quy định trên, để tạo điều kiện để hoạt động XNK hàng hóa, XNC tại cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm diễn ra bình thường, Ban Quản lý khu KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đề xuất, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Ban Quản lý gửi thư đề nghị chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh vẫn bố trí lực lượng làm việc tại cửa khẩu Ái Điểm để đáp ứng nhu cầu hoạt động của cửa khẩu.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Hải quan Lạng Sơn, các đơn vị kiểm dịch, thu phí tại cửa khẩu tiếp tục duy trì bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong dịp lễ Quốc khánh của phía Trung Quốc.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/trung-quoc-khong-lam-viec-tai-cac-cua-khau-bien-gioi-voi-lang-son-tu-ngay-1-den-ngay-710-112425.html