Trung Quốc không ghi nhận ca lây nhiễm mới dịch COVID-19 trong nước

Ngày 8/6, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào ở trong nước, cũng như không có ca tử vong trong ngày 7/6.

Người dân mua sắm tại một khu chợ đêm ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 2/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua sắm tại một khu chợ đêm ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 2/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, ủy ban trên cho biết có 4 ca "nhập khẩu" bao gồm 3 người ở tỉnh Tứ Xuyên và 1 người ở thành phố Thượng Hải, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh từ nước ngoài về lên 1.780 ca. Đến nay, trong số những ca "nhập khẩu" tại Trung Quốc, 1.717 người đã khỏi bệnh và được xuất viện, còn 63 bệnh nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Tính đến hết ngày 7/6, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 83.040 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong.

* Tại Hàn Quốc, số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính đến 10 giờ (giờ địa phương) ngày 8/6, với 38 ca nhiễm mới được phát hiện (trong đó có 33 ca lây nhiễm trong nước), tổng số ca bệnh tại nước này đã tăng lên 11.814 người.

Mặc dù vậy, tín hiệu đáng tích cực là đã 5 ngày liên tiếp Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca tử vong nào. Hiện tổng số ca tử vong tại Hàn Quốc duy trì ở mức 273 người, chiếm tỷ lệ 2,31%, trong đó phần lớn là những bệnh nhân trên 80 tuổi và đã có bệnh nền từ trước. Bên cạnh đó, số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn và xuất viện cũng ở mức cao với 11 ca, nâng tổng số lên 10.563 người, chiếm 89,4%.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang tiến hành "kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày", bắt đầu từ ngày 6/5 vừa qua, song ngay sau đó cơ quan y tế đã phát hiện một số ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao ở khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận, nơi chiếm tới gần một nửa dân số Hàn Quốc.

Trong bối cảnh các ca lây nhiễm theo cụm đang có dấu hiệu gia tăng, cơ quan y tế Hàn Quốc đang có kế hoạch tăng cường các hướng dẫn giãn cách xã hội cho khu vực đô thị, đóng cửa các cơ sở công cộng một lần nữa, đồng thời yêu cầu các cơ sở giải trí đóng cửa cho đến ngày 14/6. Bên cạnh đó, nếu số ca mắc mới vẫn duy trì ở mức 50 ca/ngày thì Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải xem xét tái áp đặt quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt như trước.

* Giới chức y tế New Zealand ngày 8/6 cho biết nước này hiện không còn trường hợp nào mắc COVID-19 sau khi bệnh nhân cuối cùng cũng đã khỏi bệnh và hết thời gian cách ly. Đây là lần đầu tiên New Zealand không còn ca bệnh nào kể từ ngày 28/2. Giới chức y tế New Zealand nhấn mạnh dù kết quả này là "thông tin thực sự tốt", là cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch nhưng người dân vẫn phải duy trì cảnh giác.

New Zealand với 5 triệu dân đã ghi nhận 1.154 ca nhiễm và 22 ca tử vong. Quốc gia Nam Thái Bình Dương này đã không có ca nhiễm mới nào trong vòng 17 ngày tính đến ngày 8/6.

Dự kiến, cuối ngày 8/6, Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ thông báo rằng New Zealand trong tuần này schuyển sang cảnh báo cấp 1, mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ về phản ứng với đại dịch. Theo đó, những quy định hạn chế tập trung đông người và giãn cách xã hội bắt buộc sẽ được hủy bỏ, tuy nhiên việc thắt chặt kiểm soát đường biên giới quốc gia vẫn được duy trì.

Trần Quyên - Trần Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-khong-ghi-nhan-ca-lay-nhiem-moi-dich-covid19-trong-nuoc-20200608105320430.htm