Trung Quốc không để Mỹ áp đặt quan điểm siêu cường trong các vấn đề toàn cầu

Vẫn còn cánh cửa cho hợp tác Mỹ-Trung, nhưng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận các yêu sách đơn phương của Washington – Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: EPA

Phát biểu trước truyền thông trong nước ngày 5/4, ông Vương Nghị cảnh báo Mỹ không được áp đặt quan điểm siêu cường và tự cho mình có tiếng nói quyết định trong các vấn đề toàn cầu. “Cánh cửa đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc luôn mở, nhưng đối thoại cần phải dựa trên nền tảng công bằng, tôn trọng lẫn nhau”, Ngoại trưởng Trung Quốc nêu quan điểm, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bản yêu sách đơn phương mà Mỹ đề ra.

Theo ông Vương Nghị, Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể tiến đến hợp tác, nhưng cả hai cần phải tôn trọng những quan ngại cốt yếu của nhau. Bắc Kinh sẽ phản đối mạnh mẽ việc ai đó can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, không chấp nhận các lệnh cấm vận, trừng phạt dựa trên những thông tin sai lệch, dối trá. Trung Quốc có quyền đáp trả, bởi Bắc Kinh buộc phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phẩm giá quốc gia.

Ông Vương Nghị cũng chia sẻ với truyền thông về cuộc gặp mới đây giữa ông với các đồng cấp người Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Hàn Quốc ở tỉnh Phúc Kiến. Tại đây, Ngoại trưởng Trung Quốc đã thông báo tóm tắt kết quả đối thoại cấp cao Mỹ-Trung ở Alaska (18-19/3) và nói rằng các nước trong khu vực có lý do để lo ngại về quan hệ Mỹ-Trung.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-khong-de-my-ap-dat-quan-diem-sieu-cuong-trong-cac-van-de-toan-cau-20210406102035799.htm