Trung Quốc khởi động quy trình khiếu nại Mỹ về thuế suất thép nhôm tại WTO

Bắc Kinh đã yêu cầu tham vấn tranh chấp với Washington tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các khoản thuế quan áp lên thép nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, theo tài liệu của tổ chức này.

Tổng thống Donald Trump đang chỉ thị giới chức thương mại Mỹ nghiên cứu đánh thuế thêm đối với hàng Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Đại diện của Trung Quốc tại WTO đã đặt vấn đề tiến hành “tham vấn” với Mỹ về quyết định áp “thuế bổ sung cho các sản phẩm thép và nhôm cụ thể”, theo Reuters dẫn tài liệu của WTO được công bố vào ngày 10.4.

Trước đó, vào tháng 3 Tổng thống Donald Trump đã quyết định tăng thuế đối với hai đối tượng hàng hóa nhập khẩu, chủ yếu nhằm vào Trung Quốc.

Bắc Kinh cho rằng việc áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ đã vi phạm luật thương mại quốc tế.

Yêu cầu tham vấn từ Trung Quốc đã đánh dấu bước đi đầu tiên của quá trình khiếu nại pháp lý toàn diện tại Cơ quan Dàn xếp Tranh chấp của WTO.

Hồi đầu tuần trước, Washington công bố danh sách tăng thuế nhập khẩu trị giá 50 tỉ USD đối với hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh nhanh chóng trả đũa bằng cách dọa áp thuế với giá trị hàng hóa tương tự đối với Mỹ.

Vài ngày trước, Tổng thống Donald Trump lại chỉ đạo giới chức thương mại cân nhắc đánh thuế bổ sung đối với các mặt hàng có tổng giá trị 100 tỉ USD từ Trung Quốc.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-khoi-dong-quy-trinh-khieu-nai-my-ve-thue-suat-thep-nhom-tai-wto-951124.html