Trung Quốc khoe vũ khí đa năng giữa lúc căng thẳng với Đài Loan

Loại vũ khí mới được gọi là Sky Thunder, sở hữu hệ thống dẫn đường tinh vi có thể mang theo 6 loại đạn con cùng tầm bắn hơn 60 km.

Loại vũ khí không đối đất mới được Trung Quốc giới thiệu trên Đài truyền hình Trung ương (kênh CCTV-7) hôm 14/8, vài ngày sau chuyến thăm cấp cao của Mỹ tới đảo Đài Loan, South China Morning Post cho biết.

Vũ khí mới được gọi là Tianlei 500 (Sky Thunder) có trọng lượng 500 kg, tầm bắn khoảng 60 km và do Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (Norinco) chế tạo. Một kỹ sư làm việc cho chương trình nói với CCTV-7 rằng Sky Thunder có thể mang 6 loại đạn con để tấn công các mục tiêu khác nhau.

“Nó có thể chứa 240 bom và đạn con, khi phân tán chúng có thể tấn công một khu vực rộng hơn 6.000 m2”, kỹ sư giấu tên nói. Về cơ bản, Sky Thunder khá giống bom chùm, nhưng mỗi đạn con đều được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser để tấn công mục tiêu với độ chính xác cao hơn.

 Bom lượn thông minh Sky Thunder mới được Trung Quốc giới thiệu trên sóng truyền hình. Ảnh: CCTV-7.

Bom lượn thông minh Sky Thunder mới được Trung Quốc giới thiệu trên sóng truyền hình. Ảnh: CCTV-7.

Sky Thunder thuộc loại bom lượn thông minh, tương tự như JDAM của Mỹ. Nó có 2 cánh nhỏ trên lưng sẽ bung ra khi được thả khỏi máy bay chiến đấu. Hệ thống dẫn đường sẽ giúp nó lướt trong không khí đến mục tiêu, và khi ở độ cao nhất định, các đạn con được phóng ra để tấn công mục tiêu.

Vũ khí được thiết kế để nhắm vào các sân bay, cơ sở năng lượng và trại đóng quân của binh lính. Theo CCTV-7, Sky Thunder có thể giúp quân đội Trung Quốc giành ưu thế trên không, nâng cao hiệu suất tác chiến và làm suy yếu khả năng chiến đấu của đối phương.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan leo thang sau chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar, một trong quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Đài Loan kể từ năm 1979.

Bắc Kinh phản ứng kịch liệt trước chuyến thăm và cảnh báo Washington “không nên đùa với lửa”. Mỹ cũng đã gật đầu bán lô tiêm kích F-16 trị giá tới 62 tỷ USD cho Đài Loan để nâng cao năng lực phòng thủ.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-khoe-vu-khi-da-nang-giua-luc-cang-thang-voi-dai-loan-post1121215.html