Trung Quốc khoe trực thăng chống tăng cỡ nhỏ

Quân đội Trung Quốc đã giới thiệu một mẫu trực thăng quân sự cỡ nhỏ, được trang bị tên lửa chống tăng và một hệ thống cảm biến.

Theo The Drive, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã trình chiếu phóng sự giới thiệu về loại trực thăng quân sự cỡ nhỏ mới nhất của Quân đội Trung Quốc (PLA), được trang bị tên lửa chống tăng và cảm biến. Khác với cấu tạo của trực thăng thông thường, mẫu máy bay mới thuộc dạng hồi chuyển, không có buồng lái kín, có thêm một cánh quạt lớn ở phía sau (gyrocopter).

Hình ảnh tổng quan trực thăng chống tăng cỡ nhỏ mới của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Hình ảnh tổng quan trực thăng chống tăng cỡ nhỏ mới của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Các đoạn video cho thấy, trực thăng quân sự này có 2 chỗ ngồi, tương đối nhỏ gọn, có 4 ống phóng tên lửa chống tăng ở 2 bên. Bên dưới phần mũi máy bay là hệ thống cảm biến hình cầu, có nhiệm vụ tìm mục tiêu và dẫn đường cho các tên lửa. Các chuyên gia quân sự nhận định, việc sở hữu hệ thống điện tử hiện đại là một cải tiến lớn cho dòng trực thăng cỡ nhỏ của Trung Quốc, cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác và an toàn hơn.

Hệ thống cảm biến mới được trang bị. Ảnh: CCTV

Lần gần đây nhất mà các loại trực thăng cỡ nhỏ này xuất hiện công khai trước công chúng là tại buổi diễu hành kỷ niệm quốc gia năm 2019. Mẫu trực thăng tham gia duyệt binh khi ấy là "Hunting Eagle" do công ty Bảo Kê tại Thiểm Tây chế tạo, chỉ có 2 ống phóng tên lửa và không có hệ thống cảm biến.

Cận cảnh ống phóng tên lửa chống tăng. Ảnh: CCTV

Ưu điểm của các mẫu trực thăng cỡ nhỏ là giá rất rẻ, chỉ bằng 10% so với trực thăng quân sự thông thường, đi kèm với đó là sự cơ động cao. Tuy vậy, buồng lái của loại trực thăng này khá nguy hiểm cho phi công khi gặp thời tiết gió lốc hoặc các dị vật nhỏ khi bay ở độ cao thấp.

Trực thăng cỡ nhỏ "Hunting Eagle" duyệt binh năm 2019. Ảnh: AP

Thực tế, các mẫu trực thăng cỡ nhỏ đã từng được xuất hiện trong các cuộc tập trận tại Tây Tạng vào năm 2021. Theo chia sẻ của đại diện PLA, trực thăng chống tăng mới sẽ được triển khai dọc theo biên giới Ấn Độ và Trung Quốc, nhằm đối phó với các nguy cơ an ninh khu vực.

Dù có nhiều nghi ngại về khả năng tác chiến thực tế của các loại trực thăng kiểu này khi phải đối đầu với các hệ thống phòng không hiện đại, nhưng không thể phủ nhận sự tiện lợi của chúng. Giá rẻ, dễ sử dụng, cho phép đổ bộ nhanh, dễ cất giấu là những ưu điểm của dòng trực thăng vô cùng thú vị này.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trung-quoc-khoe-truc-thang-chong-tang-co-nho-2051229.html