Trung Quốc 'khó chịu' khi Australia mở cửa đón người Hồng Kông

Trung Quốc đã cáo buộc Australia can thiệp sâu, sau khi Thủ tướng Scott Morrison cho phép người Hồng Kông gia hạn visa 5 năm, đồng thời đình chỉ hiệp ước dẫn độ với khu vực này.

Thủ tướng Australia vừa tuyên bố sẽ cho phép một loạt những người Hồng Kông được cấp thị thực ở lại đất nước này lâu hơn và sau đó cung cấp cho họ một nơi ở. Chính phủ cho biết gần 10.000 người có visa tạm thời, hết hạn và sinh viên tại Australia sẽ đủ điều kiện nhận các thỏa thuận đặc biệt, cùng với hơn 2.500 người đang ở Australia và 1.250 người đang xin cấp visa.

 Người dân Hồng Kông phản đối luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc. Cùng với đó, Australia đã đề nghị nhượng bộ thị thực cho cư dân Hồng Kông tại nước này.

Người dân Hồng Kông phản đối luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc. Cùng với đó, Australia đã đề nghị nhượng bộ thị thực cho cư dân Hồng Kông tại nước này.

Thủ tướng Morrison cho biết, Australia cũng sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông bởi vì họ tin rằng luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc ban hành đã tạo nên một sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra đã phản ứng dữ dội động thái này, nói rằng Trung Quốc mạnh mẽ phản đối các chính sách được chính phủ Australia công bố. Đồng thời, cho rằng chính quyền Australia đã can thiệp trắng trợn vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc bằng cách đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến Hồng Kông.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi Australia ngay lập tức ngừng can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ lý do nào hoặc cách nào.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc, ông Morrison cho biết sẽ điều chỉnh các chính sách, đảm bảo rằng những người có thị thực hết hạn sẽ được gia hạn thêm 5 năm, sau đó sẽ được thường trú.

Để khuyến khích người nộp đơn học tập và làm việc trong khu vực, Australia sẽ cung cấp các lộ trình chuyển sang hình thức thường trú sau 3 năm.

Chính phủ Australia cũng sẽ tìm cách thu hút các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu ở Hồng Kông chuyển đến nước này. Australia muốn thu hút nhân tài và doanh nghiệp toàn cầu từ Hồng Kông vào thời điểm mà nhiều cơ quan đang tìm hiếm vùng đất mới, họ muốn ở một đất nước tự do hơn.

Chính phủ Australia đã đưa ra lời khuyên cho công dân nước này khi đi du lịch đến Hồng Kông, rằng có thể xảy ra nguy cơ bị giam giữ khi đi du lịch.

New Zealand cũng cho hay họ đang xem xét lại mối quan hệ với Hong Kong, trong đó có vấn đề dẫn độ.

Thủ tướng Morrison tiết lộ ông đang đi theo lời chỉ dẫn của người đồng cấp Anh, ông Vladimir Johnson, trong việc đề nghị giúp đỡ cư dân Hồng Kông. Johnson cho biết ông tôn trọng lời hứa sẽ cung cấp cho gần 3 triệu cư dân Hồng Kông và những người có quốc tịch Anh ở nước ngoài quyền định cư ở Anh.

Tuy nhiên, ông Morrison cũng thận trọng với lời đề nghị của Johnson, nói rõ rằng Vương quốc Anh có mối quan hệ rất đặc biệt với Hồng Kông và Austrlia không nêu cụ thể về những con số lớn như vậy.

Một ngày trước khi thông báo, Thủ tướng Australia Morrison đã cố gắng gửi một thông điệp tới Trung Quốc rằng chương trình thị thực là vấn đề đối với chính trị nước họ. Đây là những vấn đề liên quan đến chủ quyền của người Australia.

Tuần trước, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra lập luận rằng Vương quốc Anh không có quyền cấp quyền cư trú cho người Hồng Kông. Họ tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp tương ứng ngăn chặn một động thái như vậy.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-kho-chiu-khi-australia-mo-cua-don-nguoi-hong-kong-112097.html