Trung Quốc khẳng định nỗ lực chống Covid-19, bác bỏ chỉ trích của Mỹ

Trung Quốc vừa mới đưa ra một loạt các tuyên bố, khẳng định lại những nỗ lực chống dịch bệnh Covid-19 'chưa từng có' của nước này.

Theo thông báo mới nhất sáng 15/2 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, đến hết ngày 14/2, nước này đã ghi nhận tổng cộng 8.096 bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 (nCoV) được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Riêng trong ngày 14/2 đã có 1.353 người được ra viện. Cùng với những số liệu đó, giới chức Trung Quốc vừa mới đưa ra một loạt các tuyên bố, khẳng định lại những nỗ lực chống dịch bệnh “chưa từng có” của nước này, bác bỏ những chỉ trích không đúng nhằm vào Bắc Kinh.

Đảm bảo sự yên tâm cho người dân là ưu tiên của chính phủ Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đảm bảo sự yên tâm cho người dân là ưu tiên của chính phủ Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Tính đến hết ngày hôm qua (14/2), tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.523 ca tử vong do Covid-19 (nCoV) và 66.492 trường hợp nhiễm bệnh. Trong ngày 14/2, cơ quan y tế Trung Quốc ghi nhận thêm 2.641 ca nhiễm mới và 143 trường hợp tử vong, trong đó có 139 trường hợp tử vong tại tỉnh Hồ Bắc - vùng tâm dịch bệnh.

Hôm nay (15/2), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Vương Hạ Thắng (Wang Hesheng) khẳng định, việc ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh đang trong giai đoạn then chốt nhất tại Trung Quốc đại lục và thành phố Vũ Hán (Wuhan), thủ phủ tỉnh Hồ Bắc (Hubei), vẫn mặt trận chính.

Cũng theo ông Vương Hạ Thắng , tính tới ngày 14/2, đã có 217 đội với tổng số 25.633 nhân viên y tế được cử tới tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ dập dịch COVID-19 (nCoV). Theo ông, số nhân viên y tế huy động cho chiến dịch này vượt xa số nhân viên được cử tới hỗ trợ nạn nhân động đất tại Tứ Xuyên (Sichuan) hồi năm 2009. Hiện tại thành phố Vũ Hán có 20.374 nhân viên y tế đang làm việc ngày đêm để chữa trị cho các bệnh nhân.

Các số liệu được giới chức Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ mới đây tuyên bố Trung Quốc đang thiếu minh bạch về các số liệu liên quan đến dịch Covid-19. Ngoài ra, quan chức Mỹ còn bày tỏ sự thất vọng vì đến nay Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận cho chuyên gia Mỹ tham gia đoàn của WHO đến Trung Quốc để đánh giá tình hình dịch bệnh.

Bác bỏ những tuyên bố này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm qua khẳng định, chức y tế Trung Quốc và Mỹ vẫn đang liên lạc và trao đổi thông tin chặt chẽ về dịch Covid-19, khẳng định Bắc Kinh luôn hoan nghênh chuyên gia Mỹ tới nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua đã lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra các biện pháp đối phó không cần thiết với Covid-19, làm cản trở thương mại, đi lại và du lịch.

“Mỹ đã đưa ra một lệnh cấm toàn diện về việc trao đổi giữa người dân hai nước và điều này tạo ra một số thách thức cho việc thực hiện thỏa thuận song phương. Hiện giờ Trung Quốc đang đối phó với bệnh dịch, hi vọng tất cả các nước tôn trọng khuyến nghị chuyên sâu của Tổ chức Y tế thế giới không đưa ra các giới hạn thương mại và đi lại không cần thiết. Miễn là Mỹ và Trung Quốc hợp tác cùng nhau, tôi chắc chắn rằng mọi việc sẽ tốt đẹp”, ông Vương Nghị nói.

Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, nước này đang nỗ lực chưa từng thấy để chống lại dịch Covid-19. Theo ông, dịch bệnh sẽ đều là thách thức đối với bất kỳ quốc gia nào, không riêng gì Trung Quốc; song đại dịch về tổng thể đã được Trung Quốc kiểm soát. Ông Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh đã có những biện pháp công khai, minh bạch ngay từ rất sớm khi công bố thông tin và hợp tác với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chống dịch. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc không chỉ bảo vệ mạng sống, sự an toàn và sức khỏe của người dân, mà cũng góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Đánh giá về công tác phòng chống và thông tin về dịch bệnh Covid-19 (nCoV) của Trung Quốc trước những ý kiến chỉ trích của giới chức Mỹ, hôm 14/2, ông Michael Ryan, phụ trách chương trình tình trạng y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tuyên bố Trung Quốc “rất hợp tác” với cộng đồng quốc tế trong vấn đề này, đồng thời nêu chi tiết các biện pháp mà 2 bên phối hợp./.

Đình Nam/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-khang-dinh-no-luc-chong-covid19-bac-bo-chi-trich-cua-my-1010665.vov