Trung Quốc khẳng định không tìm kiếm tầm ảnh hưởng ở các quốc đảo ở Thái Bình Dương

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Charlot Salwai đang ở thăm Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nước này không tìm kiếm tầm ảnh hưởng ở các quốc đảo Thái Bình Dương.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác với các quốc đảo ở Thái Bình Dương. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 28/5 cho hay, trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân, ông Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc duy trì các nguyên tắc chân thật, các kết quả thực chất và sự tin tưởng tốt đẹp để tăng cường hợp tác với các quốc đảo ở Thái Bình Dương.

Ông Tập Cận Bình nói: "Chúng tôi không có lợi ích riêng ở các quốc đảo và không tìm kiếm cái gọi là 'tầm ảnh hưởng'... Các quốc gia, bất kể lớn hay bé, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, đều là những thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế". Theo ông, Trung Quốc sẽ luôn là một người bạn và đối tác hữu hảo đáng tin cậy.

Ông Tập Cận Bình cho hay, Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác công nghệ nông nghiệp với Vanuatu và sẽ tiếp tục khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư vào quốc gia này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-khang-dinh-khong-tim-kiem-tam-anh-huong-o-cac-quoc-dao-o-thai-binh-duong-94971.html