Trung Quốc khẳng định không đối thoại với Mỹ nếu Mỹ tiếp tục tăng thuế

Hiện tại ở Bắc Kinh, ngày có một nhiều đồn đoán về khả năng các cuộc đối thoại song phương sẽ chỉ có thể có được sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc.

Ảnh: Socialist Alternative

Trung Quốc tuyên bố các cuộc đối thoại nhằm giải quyết tình trạng bế tắc trong vấn đề thương mại với Mỹ sẽ không thể diễn ra chừng nào Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục áp dụng tăng thuế với hàng Trung Quốc, theo tin từ Bloomberg.

Chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế cao hơn với thêm khoảng 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, phía Bắc Kinh công bố tài liệu tái khẳng định quan điểm của mình. Các cuộc đối thoại đã được lên lịch tổ chức vào tuần này đã bị hủy bỏ khi thời hạn áp dụng tăng thuế với hàng Trung Quốc mà phía Mỹ đưa ra đến gần.

Theo công bố của Tân Hoa Xã, Trung Quốc luôn cởi mở với các cuộc đàm phán về thương mại, tuy nhiên, sự thỏa thuận chỉ có thể có được dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Sau nửa đêm ngày thứ Hai, các chính sách tăng thuế của phía Mỹ sẽ chính thức có hiệu lực với rất nhiều mặt hàng của Trung Quốc, từ thịt đông lạnh cho đến linh kiện tivi. Trung Quốc sẽ trả đũa bằng cách tăng thuế với khoảng 60 tỷ USD hàng Mỹ, động thái này theo Tổng thống Trump sẽ khiến cho Mỹ đáp trả bằng việc tăng thuế với khoảng 267 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Khi thông báo biện pháp đáp trả Mỹ về thuế quan trong tuần trước, chính phủ Bắc Kinh khẳng định rằng biện pháp sẽ có hiệu lực sau 12h đêm theo giờ địa phương tính từ ngày 24/9/2018. Thứ Hai là ngày nghỉ tại Bắc Kinh, cho đến nay vì vậy chưa hề có xác nhận nào chính thức.

Nếu Tổng thống Trump thực sự làm những gì ông nói, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tăng thuế với toàn bộ hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ trong năm ngoái. Rủi ro xung đột tăng cao tiềm ẩn khả năng leo thang thành chiến tranh đối đầu sẽ tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và gây gián đoạn chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia.

Trong ngày thứ Bảy, Trung Quốc đã hủy bỏ các cuộc đối thoại với quan chức Mỹ khi căng thẳng thương mại tăng cao. Hiện tại ở Bắc Kinh, ngày có một nhiều đồn đoán về khả năng các cuộc đối thoại song phương sẽ chỉ có thể có được sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/trung-quoc-khang-dinh-khong-doi-thoai-voi-my-neu-my-tiep-tuc-tang-thue-3471782.html