Trung Quốc khẳng định đáp trả Mỹ nếu hàng hóa bị tăng thuế

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 8/5 tuyên bố Bắc Kinh sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả nếu Mỹ xúc tiến kế hoạch tăng thuế áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 9/5.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc leo thang bất đồng thương mại không nằm trong lợi ích của cả hai nước cũng như thế giới.

Một thông báo được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ ngày 8/5 cho biết, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 9/5.

Trung Quốc khẳng định đáp trả Mỹ nếu hàng hóa bị tăng thuế. (Nguồn: Kalkine Media)

Trong khi đó, cùng ngày, Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố, Mỹ đã nhận được tín hiệu từ Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh muốn có một thỏa thuận thương mại, sau khi Washington thông báo sẽ nâng mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Phát biểu với phóng viên, bà Sanders nêu rõ: "Chúng tôi đã nhận được tín hiệu rằng, họ muốn có một thỏa thuận. Các nhóm của chúng tôi vẫn liên tục đàm phán. Họ sẽ đàm phán vào ngày mai. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra".

Các phái đoàn thương mại của Washington và Bắc Kinh dự kiến bắt đầu vòng đàm phán mới nhất vào ngày 9/5.

Trước đó, có thông tin dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Mỹ và khu vực kinh tế tư nhân nói rằng, Trung Quốc đã đổi ý đối với hầu hết mọi khía cạnh trong dự thảo thỏa thuận thương mại với Mỹ.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-khang-dinh-dap-tra-my-neu-hang-hoa-bi-tang-thue-93809.html