Trung Quốc khai trừ đảng, tước quân tịch hai cựu tướng cấp cao do tham nhũng

Quân ủy Trung Quốc thông báo khai trừ đảng và tước quân tịchcvì tội tham nhũng.

Ông Trương Dương (trái) và ông Phòng Phong Huy bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: AP.

SCMP dẫn thông báo của Quân ủy Trung ương Trung Quốc ngày 16/10 cho biết hai cựu tướng quân đội cấp cao bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc đó chính là nguyên Tổng tham mưu trưởng Phòng Phong Huy và nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trương Dương.

“Những vi phạm là rất nghiêm trọng và mức độ tham nhũng là rất lớn. Vụ việc đã gây thiệt hại nặng nề”, thông báo cho biết.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cũng cho biết vụ điều tra ông Phòng Phong Huy đã được chuyển cho các công tố viên. Nguồn tin từ quân đội tiết lộ hơn 300 quân nhân bị phát hiện có liên quan tới cáo buộc tham nhũng hơn 100 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD) với ông Phòng.

Thông báo của Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho biết ông Phòng đã không trung thành với đảng và gây tổn hại nặng nề cho đảng cũng như quân đội nước này. Ông Phòng Phong Huy đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và quy định của chính phủ về cấm lãng phí cũng như nhận hối lộ.

Trong khi đó, ông Trương Dương đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vào tháng 11/2017 khi đang bị điều tra. Thượng tướng 66 tuổi này còn bị tước quân hàm.

"Trương đã cố gắng tìm cách thoát khỏi sự trừng phạt bằng cách tự sát. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đảng và quân đội", Quân ủy Trung ương Trung Quốc tuyên bố.

Một nguồn tin tiết lộ hơn 40 người đã bị vướng vào cuộc điều tra liên quan tới tướng Trương Dương. Quân đội Trung Quốc hôm qua đã tổ chức một buổi cung cấp thông tin nội bộ về cuộc điều tra nhằm vào hai cựu tướng quân đội.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng với quy mô lớn. Ít nhất 13.000 sĩ quan quân đội bị xử phạt vì tội danh này trong vòng 5 năm qua.

Mỹ Linh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/trung-quoc-khai-tru-dang-tuoc-quan-tich-hai-cuu-tuong-cap-cao-do-tham-nhung-d80272.html