Trung Quốc kêu gọi người dân yêu nước giữa căng thẳng với Mỹ

Bằng phim ảnh và âm nhạc cổ vũ lòng ái quốc, chính phủ Trung Quốc đang cố khuấy động tình cảm dân tộc của người dân trong lúc cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.

Theo Nikkei Asian Review, kể từ 16/5, một kênh trong hệ thống truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đổi lịch phát sóng trong khung giờ vàng, để chiếu một bộ phim về đề tài Chiến tranh Triều Tiên.

Việc này được cho là được yêu cầu thực hiện bởi chính phủ. Trung Quốc từng gửi quân tới hỗ trợ Triều Tiên để chống lại quân đội Mỹ trong cuộc chiến kéo dài từ năm 1950 đến 1953.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đã so sánh căng thẳng hiện tại của cuộc chiến thương mại với những gì diễn ra trong chiến tranh Triều Tiên, khi mà Bắc Kinh tìm cách đàm phán một lệnh ngừng bắn với Washington trong suốt 2 năm của cuộc chiến kéo dài 3 năm.

"Washington đã châm ngòi cho cuộc xung đột thương mại với lý do tìm kiếm 'thương mại công bằng', nhưng thật phi lý khi trong toàn bộ các cuộc đàm phán, họ lại không màng đến logic rằng một thỏa thuận công bằng nên mang tính 2 chiều", bài viết trên mục ý kiến của tờ Nhân Dân Nhật báo nhận định. Tân Hoa xã cũng nhiều lần chỉ trích các động thái của phía Mỹ.

Đảng Cộng sản và chính phủ Trung Quốc cũng kêu gọi các đài truyền hình và đài phát thanh bật bài quốc ca vào lúc 7h sáng mỗi ngày, trong lúc nước này chuẩn bị kỷ niệm 70 năm quốc khánh.

Một em bé mặc áo có dòng chữ USA và cầm cờ Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Một em bé mặc áo có dòng chữ USA và cầm cờ Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Đầu tháng này, ngay trước vòng đàm phán gần nhất về thỏa thuận thương mại, Mỹ đã tăng thuế từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Mỹ cáo buộc Bắc Kinh "trở mặt" trong những điều khoản đàm phán quan trọng.

Nikkei Asian Review nhận định Trung Quốc dường như đang tiếp tục ép buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ khi đầu tư vào nước này.

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow hồi tháng 4 nói rằng Bắc Kinh đã nhận thức được mối quan tâm của Mỹ. Tuy nhiên, một bài viết trên mục ý kiến gần đây của tờ Nhân Dân Nhật báo lại cho rằng "nhiều doanh nghiệp nước ngoài hợp tác công nghệ với Trung Quốc vì lợi ích của họ", gọi đó là việc "hoàn toàn theo định hướng thị trường, giúp các công ty nước ngoài có lợi nhuận cao".

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-keu-goi-nguoi-dan-yeu-nuoc-giua-cang-thang-voi-my-post948688.html