Trung Quốc kêu gọi Mỹ thúc đẩy quan hệ song phương lành mạnh và vững chắc

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ các thỏa thuận đã được lãnh đạo hai nước nhất trí, theo đuổi các giải pháp phù hợp cho cả đôi bên về các vấn đề đang gây quan ngại chung thông qua tiến trình tham vấn nhằm thúc đẩy phát triển lành mạnh và vững chắc các mối quan hệ song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: India Today)

Đó là thông tin do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra trong cuộc họp báo ngày 15/11, nhằm giải đáp những câu hỏi của phóng viên xung quanh tuyên bố mới đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về mối quan hệ với Trung Quốc. Trước đó, khi tham dự một sự kiện ở Singapore, ngày 14/11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Trung Quốc cần thay đổi hành vi về kinh tế, quân sự và chính trị nhằm mở đường cho việc đạt được một thỏa thuận giữa hai nước nhân cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống D.Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina vào ngày 30/11 tới.

Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng, các mối quan hệ Mỹ - Trung đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Hai nước cần đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn và theo đuổi những nỗ lực thiết thực nhằm bảo đảm sự phát triển đúng phương hướng, bền vững, lành mạnh của các mối quan hệ song phương. Điều này không chỉ đáp ứng những lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước mà còn thỏa mãn sự mong đợi từ cộng đồng thế giới.

Phát ngôn viên trên nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc tôn trọng các lợi ích về chủ quyền, an ninh và phát triển của Mỹ, đồng thời khẳng định rằng, Mỹ cần hành xử tương tự và tôn trọng con đường phát triển mà nhân dân Trung Quốc đã lựa chọn phù hợp với những điều kiện của Trung Quốc.

Theo quan điểm của bà Hoa Xuân Oánh, việc theo đuổi tiến trình tham vấn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, nguyên tắc có đi có lại và cùng mang lại lợi ích cho cả đôi bên chính là con đường đúng đắn duy nhất để giải quyết các bất đồng về kinh tế và thương mại. Qua đó, phát ngôn viên này kêu gọi Mỹ tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được với Trung Quốc, tập trung vào việc hợp tác, tránh can thiệp, tiến hành các vòng tham vấn chân thành và nghiêm túc dựa trên cơ sở tôn trọng và cùng mang lại lợi ích chung, đồng thời tìm kiếm một giải pháp phù hợp đối với cả hai nước. Điều này sẽ giúp những mong muốn tốt đẹp của cả Mỹ và Trung Quốc nhằm duy trì phát triển lành mạnh, bền vững các mối quan hệ song phương và mở rộng hợp tác thương mại, kinh tế giữa hai nước trở thành hiện thực.

Trong nhiều tháng trở lại đây, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng do nhiều bất đồng chưa được tháo gỡ, trong đó có vấn đề thương mại. Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Bắc Kinh và Washington đã nối lại đàm phán cấp cao về thương mại trước thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống D.Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào ngày 30/11. Theo thông tin do ông Cao Phong đưa ra thì Mỹ và Trung Quốc đã duy trì “sự liên hệ chặt chẽ” kể từ sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống D.Trump ngày 1/11. Tuy nhiên, ông Cao Phong không đề cập chi tiết tới nội dung cụ thể của các vòng đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc./.

Thu Lan (Theo Xinhua, AP)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/trung-quoc-keu-goi-my-thuc-day-quan-he-song-phuong-lanh-manh-va-vung-chac-505150.html