Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa lỗi lầm, rút lại lệnh hạn chế visa các quan chức

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Fang Hong cho biết Trung Quốc phản đối các quyết định sai trái của Mỹ liên quan đến vấn đề Hồng Kông.

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố sẽ áp đặt các quy định hạn chế thị thực đối với một số quan chức Trung Quốc bị Washington cho là phải chịu trách nhiệm về việc hạn chế các quyền tự do ở Hồng Kông.

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố sẽ áp đặt các quy định hạn chế thị thực đối với một số quan chức Trung Quốc bị Washington cho là phải chịu trách nhiệm về việc hạn chế các quyền tự do ở Hồng Kông.

Phản ứng trước việc Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố sẽ áp đặt các quy định hạn chế thị thực đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị Washington cho là phải chịu trách nhiệm về việc hạn chế các quyền tự do ở Hồng Kông, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Fang Hong ngày 26/6 cho biết, Bắc Kinh "phản đối những quyết định vô lý của phía Mỹ", đồng thời cho rằng đạo luật an ninh của Trung Quốc chỉ nhằm vào "một số những hành động gây nguy hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia".

Người phát ngôn Fang Hong kêu gọi Washington ngay lập tức sửa chữa lỗi lầm, rút lại những quyết định này và ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. "Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức sửa chữa lỗi lầm, rút lại những quyết định này và ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc" - bà Fang Hong nêu rõ.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ thông báo: “Hôm nay, tôi thông báo các quy định hạn chế thị thực đối với các quan chức đương nhiệm và đã nghỉ hưu của Trung Quốc, những người bị cho là phải chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến việc làm xói mòn mức độ tự trị cao của Hồng Kông”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pompeo không nêu danh tính cụ thể của các quan chức Trung Quốc bị Mỹ nhắm đến.

Ông Pompeo cáo buộc Bắc Kinh tăng cường nỗ lực "làm suy yếu tính tự chủ của Hồng Kông" bằng dự thảo luật an ninh quốc gia và gây áp lực lên giới chức đặc khu, buộc họ bắt những nhà hoạt động và ứng viên dân chủ.

Trước đó, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Quyền tự chủ Hồng Kông, do Thượng nghị sĩ Van Hollen đề xuất, giúp chủ Mỹ tăng khả năng trừng phạt cá nhân, tổ chức thực thi dự luật an ninh Hồng Kông của Trung Quốc. Mỹ tuyên bố dự luật an ninh này vi phạm cam kết của Trung Quốc với Hồng Kông theo Tuyên bố chung Anh - Trung và Luật Cơ bản của đặc khu./.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-quoc-keu-goi-my-sua-loi-lam-rut-lai-lenh-han-che-visa-cac-quan-chuc-388269.html