Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút lại lệnh trừng phạt với đơn vị quân đội

Trung Quốc ngày 21/9 yêu cầu Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận một đơn vị thuộc quân đội nước này với lý do mua vũ khí của Nga, nếu không sẽ 'gánh chịu hậu quả'.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 21/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh: “Hành động này đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và gây tổn hại nghiêm trọng đối với quan hệ giữa hai nước và hai quân đội”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Ông Cảnh Sảng cho biết thêm Trung Quốc đã chính thức phản đối thông qua công hàm ngoại giao đối với Mỹ.

Trung Quốc cũng cảnh báo Mỹ sẽ phải "chịu hậu quả" nếu tiếp tục áp đặt lệnh cấm vận với quân đội nước này vì mua vũ khí Nga.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm ngay lập tức và rút lại cái gọi là lệnh trừng phạt, nếu không Mỹ sẽ phải chịu hậu quả", người phát ngôn Cảnh Sảng tuyên bố trong cuộc họp báo.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/9 tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt với Cục Phát triển Thiết bị Trung Quốc (EDD) cơ quan phụ trách cung cấp vũ khí và các thiết bị quân sự cho quân đội Trung Quốc, và Giám đốc của cục là ông Li Shangfu vì đã mua tiêm kích Su-35S và hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga.

Quyết định trên được đưa ra theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA). Theo đó, Mỹ sẽ trừng phạt cá nhân và quốc gia có giao dịch quan trọng với những thực thể liên quan tới cơ quan tình báo và quân đội Nga, bao gồm các nhà sản xuất vũ khí.

Các quan chức Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên một nước thứ 3 bị trừng phạt theo Đạo luật CAATSA để đối phó với Nga.

Trong khi đó, Nga cũng cảnh báo Mỹ "đang đùa với lửa" khi áp đặt lệnh trừng phạt với Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 21/9 cho rằng việc Mỹ áp đặt vòng trừng phạt mới với nước này làm mất ổn định chính trị thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Thứ trưởng Ryabkov cho rằng “thói quen” áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga của Mỹ làm suy yếu sự ổn định toàn cầu và là một phần của một trò chơi nguy hiểm. “Đùa với lửa là dại dột và có thể trở nên nguy hiểm”, ông Ryabkov nói.

Thứ trưởng Ryabkov lưu ý thêm rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất là gói trừng phạt thứ 60 của Mỹ nhắm vào Nga kể từ năm 2011.

Phát biểu của Thứ trưởng Nga được đưa ra 1 ngày sau khi Chính phủ Mỹ

bổ sung 33 cá nhân và các thực thể Nga có liên quan đến quân đội và tình báo nước này vào danh sách đen trừng phạt.

Nguyễn Phương (Theo AFP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-quoc-keu-goi-my-rut-lai-lenh-trung-phat-voi-don-vi-quan-doi-325778.html