Trung Quốc kêu gọi Mỹ nối lại hợp tác khí hậu toàn cầu
Trung Quốc tin rằng cuối cùng Mỹ sẽ quay trở lại các cuộc đàm phán về khí hậu, người đứng đầu phái đoàn Bắc Kinh phát biểu với AFP hôm thứ Tư (12/11) tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30.

Trang trại quang điện mặt trời ở Lingwu thuộc vùng Ninh Hạ, phía bắc Trung Quốc.
Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và là những quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu, đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán về khí hậu thường niên của Liên Hợp Quốc.
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump, người đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, và chính quyền của ông đã hủy bỏ hội nghị năm nay tại Belem - thành phố ở vùng Amazon của Brazil.
"Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cần sự chung tay của mọi quốc gia. Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, và chúng tôi cũng tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, Mỹ sẽ quay trở lại", ông Lý Cao, người đứng đầu phái đoàn Bắc Kinh đồng thời là Thứ trưởng Bộ Môi trường, phát biểu với AFP.
Trong khi ông Trump thúc đẩy nhiên liệu hóa thạch và đảo ngược các chính sách công nghệ xanh của người tiền nhiệm Joe Biden, thì Trung Quốc đang lắp đặt nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn và đưa nhiều xe điện vào sử dụng hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Ông Lý cho biết ưu tiên của Trung Quốc tại COP30 là ủng hộ chức Chủ tịch của Brazil cùng với các nước khác, để phát đi tín hiệu chính trị rất mạnh mẽ rằng quá trình chuyển đổi xanh, phát thải carbon thấp không thể bị đảo ngược và hợp tác quốc tế không thể bị làm suy yếu đi.
Ông nói thêm: "Điều rất quan trọng là các bên ở đây phải thể hiện sự đoàn kết chính trị và cam kết hợp tác để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đảm bảo rằng COP này là COP thực hiện".
Ông Lý kêu gọi các nước tránh tác động tiêu cực của chủ nghĩa đơn phương địa chính trị hoặc chủ nghĩa bảo hộ.
Một vấn đề chính đang được thảo luận tại Hội nghị các bên ở Belem là, làm thế nào để cung cấp tiền để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang năng lượng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hội nghị COP29 tại Baku năm ngoái đã kết thúc thành công, với việc các nước phát triển đồng ý cấp 300 tỷ USD tài chính khí hậu hằng năm cho các nước nghèo vào năm 2035, một con số bị chỉ trích là thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để đáp ứng thách thức này.













