Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng làm 'dậy sóng' Biển Đông

Tân Hoa xã và nhiều tờ báo chính thống của Trung Quốc hôm nay đồng loạt đưa tin về phản ứng của Bắc Kinh trước phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence liên quan đến Biển Đông.

Theo Tân Hoa xã, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) ngày 16/11 tuyên bố, Trung Quốc phản đối những hành động lấy cớ là "tự do hàng hải và hàng không" để gây phương hại tới chủ quyền và các lợi ích an ninh của các nước trong khu vực Biển Hoa Nam (Biển Đông).

Bà Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Chúng tôi từ lâu đã khẳng định việc tự do đi lại và bay qua vùng trời tại Biển Hoa Nam chưa bao giờ gặp bất cứ vấn đề gì. (Nguồn: NBC News)

Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp báo khi trả lời một câu hỏi liên quan đến phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence mới đây rằng, Biển Đông "không thuộc về bất cứ một quốc gia duy nhất nào và Mỹ sẽ tiếp tục đi (đường biển) và bay qua bất cứ nơi nào pháp luật quốc tế cho phép".

Bà Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Chúng tôi từ lâu đã khẳng định việc tự do đi lại và bay qua vùng trời tại Biển Hoa Nam chưa bao giờ gặp bất cứ vấn đề gì. Cho đến hiện nay, không một nước nào cung cấp bất cứ bằng chứng nào về những vấn đề gặp phải với việc tự do đi lại hoặc bay qua vùng trời tại Biển Hoa Nam. Có thể thấy rằng, cái gọi là vấn đề bảo vệ tự do hàng hải không hề tồn tại".

Người phát ngôn trên cũng lưu ý rằng, quan điểm của Trung Quốc rất rõ ràng, phía Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước khác trong khu vực để đảm bảo vững chắc tự do hàng hải và hàng không mà tất cả các nước đều được hưởng theo luật pháp quốc tế.

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: "Nếu phía Mỹ có thể sớm phê chuẩn và tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), tôi cho rằng điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn đối với việc bảo vệ hòa bình và ổn định tại Biển Hoa Nam".

Hiện vẫn chưa thấy phía Mỹ có phản ứng gì trước phát biểu và chỉ trích trên của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-keu-goi-my-ngung-lam-day-song-bien-dong-81760.html