Trung Quốc kêu gọi Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

Theo Roi-tơ, tin nước ngoài và TTXVN, ngày 23-11, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn bày tỏ hy vọng, Bắc Kinh và Oa-sinh-tơn có thể tìm được các biện pháp giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, đồng thời kêu gọi đàm phán thương mại bình đẳng và cùng có lợi. Ông Vương Thụ Văn cho biết, giới chức hai bên đang tiếp xúc chặt chẽ theo chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Mỹ Ð.Trăm hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận với phía Trung Quốc khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra ở thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét của Ác-hen-ti-na trong hai ngày 30-11 và 1-12.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 22-11 tuyên bố, Trung Quốc không thể chấp nhận những cáo buộc gần đây nhất của Mỹ về những hoạt động thương mại "không công bằng", trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc gặp quan trọng giữa lãnh đạo hai nước tại Ác-hen-ti-na. Trước đó, ngày 20-11, Oa-sinh-tơn đã cáo buộc Bắc Kinh không thay đổi những hoạt động thương mại "không công bằng" và cho rằng Bắc Kinh dường như có thêm những hành động bất hợp lý trong những tháng gần đây.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38343802-trung-quoc-keu-goi-my-giai-quyet-bat-dong-thong-qua-doi-thoai.html