Trung Quốc kêu gọi Mỹ đối thoại, Ngoại trưởng Pompeo nói sẽ hợp tác với Australia để 'khẳng định lại pháp trị ở Biển Đông'

Ngày 28/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoanh nghênh Australia dũng cảm đương đầu với sức ép từ Trung Quốc, đồng thời cho rằng Washington và Canberra sẽ tiếp tục hợp tác để khẳng định lại pháp trị ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Australia Marise Payne, tại Washington, ngày 28/7.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ ở Washington, Ngoại trưởng Marise Payne nhấn mạnh rằng quan hệ của Australia với Trung Quốc có vai trò quan trọng và Canberra không có ý định làm tổn hại mối quan hệ này, song sẽ không làm bất cứ điều gì đi ngược lại các lợi ích của Australia.

Liên quan tới căng thẳng Mỹ-Trung, cùng ngày 28/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích “hành vi khiêu khích đối đầu một cách liều lĩnh” của Mỹ sau khi cả Bắc Kinh và Washington đều yêu cầu đóng cửa các tổng lãnh sự quán để trả đũa nhau. Tuy nhiên, quan chức này vẫn kêu gọi “đối thoại sáng suốt” giữa 2 cường quốc.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ có thể “rơi vào vực thẳm đối đầu”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị nêu rõ: “Hành vi khiêu khích đối đầu một cách liều lĩnh và quyết định của Mỹ hết sức không phù hợp với thực tế là các lợi ích của Trung Quốc và Mỹ gắn bó chặt chẽ với nhau”.

Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, hai bên cần “phối hợp đối thoại sáng suốt” và “không bao giờ cho phép một vài phần tử chống Trung Quốc làm đảo lộn hàng thế kỷ giao lưu và hợp tác thành công”.

(theo Reuters, AFP)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-keu-goi-my-doi-thoai-ngoai-truong-pompeo-noi-se-hop-tac-voi-australia-de-khang-dinh-lai-phap-tri-o-bien-dong-120378.html