Trung Quốc kêu gọi giải quyết các vấn đề thương mại với Mỹ

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã kêu gọi Trung Quốc và Mỹ giải quyết một cách thích đáng các vấn đề, trong đó có thương mại, theo thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Phát biểu của ông Lưu Hạc được đưa ra trong cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại Bắc Kinh ngày 10/11.

Ca ngợi những đóng góp quan trọng của cựu ngoại trưởng Mỹ cho sự phát triển mối quan hệ Mỹ-Trung, ông Lưu Hạc cho biết điều này phù hợp với những lợi ích căn bản của dân tộc, nhân dân hai nước và toàn thế giới nhằm duy trì sự ổn định mối quan hệ Mỹ-Trung.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. (Nguồn: AP)

Theo Phó Thủ tướng Lưu Hạc, hai bên cần giải quyết một cách thích đáng các vấn đề trong những lĩnh vực như kinh tế và thương mại theo thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung, ông Kissinger kêu gọi hai bên tăng cường liên lạc, nâng cao hiểu biết lẫn nhau và giải quyết một cách hiệu quả các bất đồng trong hoàn cảnh hiện tại, nhằm hiện thực hóa sự phát triển ổn định lâu dài mối quan hệ Mỹ-Trung.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-keu-goi-giai-quyet-cac-van-de-thuong-mai-voi-my-81367.html