Trung Quốc kêu gọi Đức ủng hộ thống nhất đất nước

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Đức ngày 15/4, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã nhấn mạnh những lợi ích chung giữa hai nước và kêu gọi Đức 'ủng hộ sự nghiệp thống nhất' hòa bình của nước này.

Ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định Bắc Kinh kiên định bảo vệ uy quyền của Liên Hợp Quốc và trật tự quốc tế hình thành sau Thế chiến II. Ông cũng nhấn mạnh, “Đài Loan trở về Trung Quốc là một phần quan trọng của trật tự quốc tế sau Thế chiến II”.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Đức tại cuộc họp báo ngày 14/4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Đức tại cuộc họp báo ngày 14/4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo ông Vương, để duy trì sự ổn định trên eo biển Đài Loan, phải kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai đòi “Đài Loan độc lập”. Ông cho rằng, Trung Quốc đã từng ủng hộ sự thống nhất của Đức, do vậy hy vọng và tin rằng Đức cũng sẽ ủng hộ sự nghiệp thống nhất hòa bình của Trung Quốc.

Theo thông tin về cuộc gặp đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc và Đức có sự đồng thuận rộng rãi và lợi ích chung, đồng thời cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi liên lạc và hiểu biết lẫn nhau với Đức, chuẩn bị cho vòng tham vấn cấp chính phủ Trung-Đức sắp diễn ra và cùng nhau ứng phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Ngày 14/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã đồng tổ chức Đối thoại chiến lược ngoại giao và an ninh Trung Quốc - Đức lần thứ 6 với Ngoại trưởng Đức.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên đối thoại, ông Tần Cương khẳng định Trung Quốc và Đức là đối tác, không phải đối thủ, kêu gọi Berlin đưa ra lựa chọn chính trị đúng đắn khi xây dựng các văn kiện chiến lược liên quan đến Trung Quốc. Ông cũng cho rằng việc tuân thủ nguyên tắc “Một Trung Quốc” nên đồng nghĩa với việc phải có lập trường rõ ràng trong phản đối đòi độc lập cho Đài Loan và sự can thiệp từ bên ngoài.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock bày tỏ lo ngại về tình hình tại eo biển Đài Loan và kêu gọi Bắc Kinh dùng sức ảnh hưởng để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo bản tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Baerbock đã chúc mừng Bắc Kinh làm trung gian hòa giải thành công giữa Saudi Arabia và Iran, mong muốn hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu và hy vọng Trung Quốc sẽ “phát huy ảnh hưởng và vai trò độc đáo” trong cuộc khủng hoảng Ukraine./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-keu-goi-duc-ung-ho-thong-nhat-dat-nuoc-post1014126.vov