Trung Quốc: Kêu gọi đối thoại tại Mi-an-ma

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc giảm căng thẳng tại Mi-an-ma và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tạo thuận lợi cho nỗ lực hòa giải tại quốc gia Đông - Nam Á này.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc giảm căng thẳng tại Mi-an-ma và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tạo thuận lợi cho nỗ lực hòa giải tại quốc gia Đông - Nam Á này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh đang tham gia thúc đẩy các cuộc tham vấn liên quan, với mục tiêu cấp bách là ngăn chặn bạo lực, tăng cường hòa giải và xúc tiến đối thoại. Trung Quốc kêu gọi các bên tại Mi-an-ma kiềm chế, giải quyết tranh chấp và bất đồng theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, thông qua đối thoại và tham vấn, dựa trên lợi ích căn bản của người dân và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi dân chủ.

Ấn Độ: Giải quyết vấn đề biên giới

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đã thảo luận nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) và nhất trí rằng, việc rút quân khỏi khu vực hồ Pan-gông tạo cơ sở để thúc đẩy giải pháp sớm. Tại cuộc họp ngày 12-3, trong khuôn khổ Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các nỗ lực duy trì ổn định trên thực địa và ngăn ngừa mọi sự cố không đáng có; nhất trí duy trì liên lạc và đối thoại chặt chẽ thông qua các kênh ngoại giao, quân sự và sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 11.

Thổ Nhĩ Kỳ: Cải cách kinh tế

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.Éc-đô-gan công bố kế hoạch cải cách kinh tế, với hy vọng tăng cường niềm tin của giới đầu tư nước ngoài, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy thương mại. Gói biện pháp cải cách gồm giảm thuế cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, nâng cao tính minh bạch trong đầu tư, tăng tiêu thụ sản phẩm nội địa, hạn chế chi tiêu công, hỗ trợ các ngân hàng cải thiện hoạt động và xử lý nợ xấu... Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đưa tỷ lệ lạm phát hằng năm xuống 5% vào năm 2023.

A-rập Xê-út: Đầu tư vào Xu-đăng

A-rập Xê-út cam kết góp ba tỷ USD vào một quỹ chung để đầu tư vào Xu-đăng, đồng thời khuyến khích các đối tác cùng tham gia. Cam kết được đưa ra trong chuyến thăm A-rập Xê-út của Thủ tướng Xu-đăng X.Ham-đốc. A-rập Xê-út cũng khẳng định lại cam kết tài trợ 1,5 tỷ USD dành cho Xu-đăng mà Ri-i-át công bố hồi tháng 4-2019. Các khoản tài trợ rất cần thiết, trong bối cảnh Xu-đăng đang nỗ lực giải quyết khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều tháng nay.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/trung-quoc-keu-goi-doi-thoai-tai-mi-an-ma-638379/