Trung Quốc 'in' nhà 3D để cách ly người nhiễm virus corona

Dù có thiết kế không mấy bắt mắt, những ngôi nhà dành cho người bị cách ly vì nhiễm virus corona này vẫn được trang bị đầy đủ điều hòa, phòng tắm, vòi sen,...

Theo tờ Tân Hoa Xã (Xinhua News), một bệnh viện ở Hàm Ninh – một thành phố giáp với Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, mới đây đã đưa vào hoạt động hàng chục ngôi nhà bằng công nghệ in 3D bê tông. Những ngôi nhà mini này sẽ được dùng cho các bệnh nhân bị cách ly vì viêm phổi do virus corona tạm trú.

Theo tờ Tân Hoa Xã, mỗi ngôi nhà có diện tích 10 m2, đủ cho 2 người ở với máy điều hòa, phòng tắm, vòi sen,… và được xây dựng bởi Yingchuang (Winsun) một Tập đoàn kỹ thuật ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Mỗi ngôi nhà có diện tích 10 m2, đủ cho 2 người. (Ảnh: 现代快报)

Mỗi ngôi nhà có diện tích 10 m2, đủ cho 2 người. (Ảnh: 现代快报)

Nội thất trong căn nhà có máy điều hòa, phòng tắm, vòi sen,… (Ảnh: ourjiangsu)

Ma Yihe – người đứng đầu Tập đoàn Yingchuang (Winsun) chia sẻ, vật liệu cấu thành nên những ngôi nhà nhỏ nhắn này bao gồm vật liệu xây dựng, xỉ thép từ nhà máy thép và cát sa mạc.

Chúng được đánh giá là an toàn cho người ở và vô hại đối với môi trường. Với công nghệ in 3D bê tông, mỗi ngôi nhà được xây dựng chỉ trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ. Điều này đồng nghĩa, hàng chục ngôi nhà có thể được xây dựng chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi.

“Ngôi nhà được xây bởi công nghệ in 3D. Trên bức tường có các khoảng trống để làm cửa sổ. Ngôi nhà dài 3,8 m, cao 2,8 m và rộng 2,4 m”, ông Ma Yihe chia sẻ.

Với công nghệ in 3D bê tông, mỗi ngôi nhà được xây dựng chỉ trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ. (Ảnh: Xinhua Video)

Nững ngôi nhà này có cấu trúc đơn giản và độ bền rất cao, cực kỳ thuận tiện cho việc vận chuyển và đặt để. (Ảnh: 现代快报)

Cũng theo người sáng lập Tập đoàn Yingchuang (Winsun), những ngôi nhà này có cấu trúc đơn giản và độ bền rất cao, cực kỳ thuận tiện cho việc vận chuyển và đặt để. Các bệnh nhân bị cách ly vì nhiễm virus corona có thể vào ở trực tiếp khi ngôi nhà được vận chuyển đến nơi.

Jinxue Xue, trưởng khoa thiết bị bệnh viện trung tâm Hồ Bắc cho biết, những ngôi nhà này cách nhiệt rất tốt, cũng như đáp ứng nhu cầu cách ly ngày càng nhiều tại Trung Quốc do các ca nhiễm virus corona ngày một tăng.

Vào hôm vừa rồi (16/2), chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng đã ban hành một loạt quy định nghiêm ngặt chưa từng có trong nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống và kiểm soát dịch virus corona.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân nhiễm virus corona vào bệnh viện để điều trị tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 26/1/2020. (Ảnh: STR / AFP)

Các quy định mới bao gồm “phong tỏa quản lý”. Theo đó, toàn bộ làng xã, khu dân cư, tiểu khu, điểm cư dân,… của tất cả địa phương thuộc tỉnh Hồ Bắc phải thực thi biện pháp quản lý nghiêm ngặt 24/24.

Người dân sống tại đây cũng sẽ không được rời khỏi nhà trong khi tất cả phương tiện đều bị cấm lưu thông trên đường. Mọi địa điểm công cộng sẽ bị đóng cửa nếu không cần thiết.

Đến 7h sáng nay 17/2 (giờ Việt Nam), tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, có thêm 100 ca tử vong do chủng mới của virus corona (covid-19) và 1.933 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh tại tỉnh này lên lần lượt là 1.696 và 58.182.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/internet/trung-quoc-xay-nha-bang-cong-nghe-in-3d-cho-nguoi-nhiem-virus-corona-7005499.html