Trung Quốc hy vọng có thể 'hóa giải' xung đột thương mại với Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết phái đoàn Bắc Kinh tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 với hy vọng có thể giảm bớt những căng thẳng liên quan đến cuộc chiến thương mại với Mỹ.

(Nguồn: Nikkei Asian Review)

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 27/11 cho biết phái đoàn Bắc Kinh tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) với hy vọng có thể giảm bớt những căng thẳng liên quan đến cuộc chiến thương mại với Washington.

Phát biểu trước khi tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị G20, ông Thôi Thiên Khải khẳng định Mỹ và Trung Quốc cùng có trách nhiệm phải hợp tác vì lợi ích của nền kinh tế thế giới.

Ông Thôi Thiên Khải cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc, vốn có liên quan rất chặt chẽ, có mối quan hệ song phương kém thuận lợi.

Trong khi đó, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra trong hai ngày 30/11-1/12 ở Argentina.

Phát biểu với báo giới, ông Kudlow cho rằng hai nước có thể sẽ đi đến một thỏa thuận về thương mại. Ông Kudlow nhấn mạnh: “Có nhiều khả năng chúng tôi sẽ đi đến một thỏa thuận và Tổng thống Trump hoàn toàn sẵn sàng cho điều này."

Trước đó, cùng ngày, trong một phát biểu ngụ ý tới căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho rằng chủ nghĩa bảo hộ thương mại và những cách tiếp cận đơn phương trong vấn đề thương mại sẽ chỉ đem lại sự bất ổn đối với nền kinh tế thế giới, đồng thời khẳng định sẽ không có quốc gia nào giành chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại.

Phát biểu tại một hội thảo về kinh tế tại Hamburg (Đức), ông Lưu Hạc nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng chủ nghĩa bảo hộ thương mại và những cách tiếp cận đơn phương sẽ không thể đem lại giải pháp cho các vấn đề thương mại. Trái lại, điều này còn đem lại thêm nhiều sự bất ổn đối với nền kinh tế thế giới."

Theo ông Lưu Hạc, cách tiếp cận của Trung Quốc là theo đuổi các giải pháp đối thoại dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-hy-vong-co-the-hoa-giai-xung-dot-thuong-mai-voi-my/537269.vnp