Hậu bầu cử Mỹ: Chứng khoán Nhật Bản tăng điểm

Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh với kỳ vọng vào chiến thắng của ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden.

Sau khi đạt mức cao kỷ lục sau 29 năm trong phiên đóng cửa cuối tuần trước, chỉ số Nikkei trong phiên mở cửa sáng nay tiếp tục tăng thêm 287,48 điểm (tương đương 1,18%) đạt mức 24.612,71 điểm.

Nhiều chuyên gia cho rằng, tỉ số này còn có thể tăng lên mức 25.000 điểm trong thời gian tới. Chỉ số Topix cũng tăng 13,61 điểm đạt mức 1.672.10 điểm.

Tuy nhiên, đi ngược với xu hướng lạc quan của nền kinh tế. Nhiều người dân tại tỉnh Okinawa cho rằng tổng thống thứ 46 của Mỹ khó có thể xem xét lại kế hoạch di chuyển quân đội Mỹ tại tỉnh đảo cực Nam của Nhật Bản này.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ảnh minh họa: TTXVN

Ông Hiroshi Ashitomi, 74 tuổi, đại diện một nhóm phản đối kế hoạch này cho rằng, dù ai trở thành Tổng thống thì các vấn đề của Okinawa, bao gồm cả kế hoạch di chuyển quân đội, vẫn sẽ chưa được giải quyết trừ khi chính phủ Nhật Bản đóng vai trò là tác nhân chính.

Trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2019, có tới hơn 70% cư dân Okinawa đã bỏ phiếu phản đối việc dự kiến chuyển Căn cứ không quân Futenma của Mỹ từ khu vực đông dân cư Ginowan đến khu vực ven biển ít dân cư Henoko.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản cho rằng kế hoạch di chuyển này là giải pháp duy nhất để loại bỏ các nguy cơ do căn cứ Futenma có thể gây ra mà không làm suy yếu khả năng răn đe của liên minh an ninh Nhật - Mỹ.

Chính quyền Mỹ nhiệm kỳ trước với ông Joe Biden là Phó Tổng thống và chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Donald Trump đều ủng hộ kế hoạch di dời này.

Sự thất vọng của người dân địa phương về vấn đề di chuyển căn cứ Futenma bắt nguồn từ thực tế là Okinawa có khoảng 70% các cơ sở quân sự của Mỹ ở Nhật Bản trong khi tỉnh này chỉ chiếm 0,6% đất của cả nước.

Trong khi đó, một số người dân Okinawa bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Joe Biden có thể xoa dịu căng thẳng Mỹ - Trung đã gia tăng trong 4 năm qua. Với phần lớn các cơ sở quân sự của Mỹ tập trung tại địa phương, người dân Okinawa lo lắng rằng tình này có thể trở thành mục tiêu của tấn công trong một cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra, họ cho rằng Thủ tướng Suga Yoshihide nên hợp tác với chính quyền Biden trong việc đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực để các căn cứ quân sự của Mỹ sẽ không còn cần thiết ở Okinawa nữa./.

Việt Dũng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hau-bau-cu-my-chung-khoan-nhat-ban-tang-diem-816136.vov