Trung Quốc hủy chuyến thăm Mỹ của Tư lệnh Thẩm Kim Long

Đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Washington, Trung Quốc đã hủy chuyến thăm Mỹ của Tư lệnh Hải quân nước này.

Phó Đô đốc Thẩm Kim Long (thứ 2 từ phải sang)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, cơ quan này đã quyết định hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến của Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, sau khi Washington áp cấm vận nhằm vào Bắc Kinh liên quan tới thương vụ mua bán vũ khí Nga.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Thẩm Kim Long sẽ tham dự Hội thảo Chuyên đề về Các cường quốc trên biển tại Đại học Chiến tranh Hải quân ở thành phố Newport thuộc bang Rhode Island. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc cũng có kế hoạch thăm Lầu Năm Góc.

Ngày 20/9, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại cơ quan mua sắm quốc phòng của Bắc Kinh, Cục Phát triển Thiết bị (EDD), vì cơ quan này tham gia giao dịch với công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport.

Những biện pháp cấm vận này được kích hoạt bởi hai thỏa thuận vũ khí lớn giữa Bắc Kinh và Moscow, gồm một thỏa thuận năm 2017 mua 10 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 và một thỏa thuận năm 2018 để cung cấp các hệ thống phòng không S-400.

Cũng trong ngày 22/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh Terry Branstad để trao công hàm phản đối quyết định áp cấm vận của Mỹ.

“Cách tiếp cận của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn các tiêu chuẩn cơ bản của quan hệ quốc tế, một biểu hiện của quyền bá chủ và vi phạm nghiêm trọng các mối quan hệ song phương cũng như quân đội hai nước”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm viết trên tài khoản Wechat chính thức của bộ.

Bên cạnh đó, Moscow gọi động thái này là một nỗ lực để miễn cưỡng loại bỏ các đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-huy-chuyen-tham-my-cua-tu-lenh-tham-kim-long-d272908.html