Trung Quốc hướng tới xóa bỏ chính sách hai con

Trung Quốc đang chuẩn bị chấm dứt việc hạn chế số con trong mỗi gia đình trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số.

Tỷ lệ sinh tại Trung Quốc tiếp tục giảm

Tỷ lệ sinh tại Trung Quốc tiếp tục giảm

Hôm 23-9, Ban Chấp hành Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc công bố dự thảo sửa đổi luật dân sự, trong đó không đề cập đến việc kế hoạch hóa gia đình.

Trước đây, Trung Quốc có chính sách một con rất khắt khe. Số người trong độ tuổi lao động ở nước này bắt đầu giảm từ năm 2012.

Vào năm 2015, hạn chế này được nới lỏng, cho phép mỗi cặp vợ chồng có thể có con thứ hai. Nhưng tỷ lệ sinh tiếp tục giảm do chi phí giáo dục ngày càng tăng và người dân thay đổi quan niệm về chuyện sinh con.

Vì vậy, Chính phủ nước này dự kiến sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát dân số.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/trung-quoc-huong-toi-xoa-bo-chinh-sach-hai-con/784013.antd