Trung Quốc họp trung ương sau 20 tháng trì hoãn

Sau gần 20 tháng trì hoãn, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị trung ương 4 khóa 19 bắt đầu từ ngày 28/10 và kéo dài 4 ngày trong bối cảnh nhiều thách thức.

Cuộc họp sẽ có sự tham gia của 202 ủy viên trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng 172 ủy viên dự khuyết không có quyền bỏ phiếu. Những cán bộ cấp cao nhất của Trung Quốc sẽ tổ chức họp kín trong vòng 4 ngày tại Bắc Kinh, theo South China Morning Post.

Nội dung hội nghị trung ương lần này dự kiến tập trung vào đường lối phát triển hệ thống xã hội chủ nghĩa và chính quyền, theo Tân Hoa xã.

Ngày tổ chức hội nghị được công bố ngày 24/10, tại một cuộc họp của Bộ Chính trị với sự chủ trì của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc họp toàn thể được tổ chức sau gần 20 tháng từ phiên họp gần nhất. Đây là khoảng chờ dài nhất giữa 2 phiên họp toàn thể trong vài thập kỷ qua.

Giới quan sát cho rằng hội nghị bị trì hoãn gần 2 năm có thể vì những bất đồng trong nội bộ.

Nước này đang cùng lúc đối phó nhiều thách thức nghiêm trọng, từ cuộc chiến thương mại mới Mỹ, tăng trưởng kinh tế chậm, đến khủng hoảng chính trị tại Hong Kong.

Chủ tịch Tập Cận Bình tại đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017. Ảnh: Getty.

Chủ tịch Tập Cận Bình tại đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng khoảng chờ dài giữa hai kỳ họp toàn thể chủ yếu vì hội nghị trung ương 3 được tổ chức sớm hơn dự kiến. Phiên họp toàn thể lần này phải "chờ" đúng thời điểm mới diễn ra chứ không phải "trì hoãn".

Đây sẽ là lần thứ tư trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp trong nhiệm kỳ thứ 2 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đầu năm 2018, một phiên họp toàn thể của trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức bổ sung trước kỳ họp quốc hội thường niên. Phiên họp nhằm chỉnh sửa hiến pháp, bỏ nội dung giới hạn nhiệm kỳ cho vị trí chủ tịch nước.

Truyền thông Trung Quốc cho biết phiên họp tuần tới của trung ương đảng sẽ thảo luận "nhiều vấn đề quan trọng về gìn giữ và phát huy hệ thống xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc".

Bên cạnh đó, hơn 300 cán bộ cấp cao và dự khuyết sẽ bàn về "cách thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực chính quyền".

Theo giới quan sát, những mô tả trên cho thấy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tập trung vào củng cố vai trò lãnh đạo ở mọi cấp độ và mọi khía cạnh của bộ máy chính quyền, đặc biệt trước bối cảnh nhiều thách thức trong nước lẫn quốc tế.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-hop-trung-uong-sau-20-thang-tri-hoan-post1005365.html