Trung Quốc: Hơn 20.000 người dân tỉnh Phúc Kiến phải sơ tán do mưa bão

Chính quyền địa phương cũng đã đóng cửa 43 điểm du lịch, trong khi 241 điểm xây dựng được yêu cầu ngừng thi công.

Chính quyền tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 30/9 cho biết, tính đến 8h sáng ngày 30/9 (theo giờ địa phương), đã có tới hơn 20.000 người dân tại tỉnh này phải sơ tán, khi cơn bão có tên gọi Mitag, cơn bão thứ 18 trong năm nay tại Trung Quốc chuẩn bọ đổ bộ vào tỉnh phía đông này.

Bão Mitag được dự báo sẽ quét qua các khu vực phía đông bắc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 30/9. Ảnh: Taiwan News

Bão Mitag được dự báo sẽ quét qua các khu vực phía đông bắc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 30/9. Ảnh: Taiwan News

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Mitag được dự báo sẽ quét qua các khu vực phía đông bắc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) vào đêm nay, sau đó tiếp tục di chuyển về phía bắc và đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 2/10 tới.

Tính đến sáng 30/9, cơ quan kiểm soát lũ của tỉnh Phúc Kiến đã bắt đầu xây dựng các phương án ứng phó khẩn cấp với cơn bão, đồng thời yêu cầu cư dân sinh sống gần khu vực bờ biển phải sơ tán.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã đóng cửa 43 điểm du lịch, trong khi 241 điểm xây dựng được yêu cầu ngừng thi công.

Theo dự báo, vào ngày 1/10, bão Mitag cũng sẽ di chuyển và đổ bộ vào thành phố Thượng Hải, phía Đông Trung Quốc, kèm theo mưa to và gió giật mạnh./.

Ngọc Huân/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-hon-20000-nguoi-dan-tinh-phuc-kien-phai-so-tan-do-mua-bao-961661.vov