Trung Quốc: Học sinh tâm trạng về tác động của dịch Covid-19 khi kỳ thi vào Đại học bắt đầu

Ra đời vào khoảng thời gian xảy ra dịch SARS năm 2003, hơn 10 triệu HS tốt nghiệp trung học của Trung Quốc sẽ tham gia vào kỳ thi ĐH có tên cao khảo bắt đầu từ hôm nay (7/7) trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới.

HS trung học Trung Quốc

HS trung học Trung Quốc

Đại dịch đã ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của HS và phụ huynhcho một trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với HS Trung Quốc. Nhiều ngươìlo ngại đại dịch sẽ ảnh hưởng tới thành tích của họ trong kỳ thi quốc gia này –theo một cuộc khảo sát gần đây trên cổng thông tin Sina Education.

Cuộc khảo sát đối với HS tham dự kỳ thi cao khảo năm nay vàphụ huynh các em cho thấy chỉ 7,3% HS tin rằng đại dịch không ảnh hưởng tới sựchuẩn bị của họ.

Khoảng 60% người được hỏi cho biết không có tâm trạng tốt nhấtkhi chuẩn bị thi ĐH do đại dịch và khoảng 30% HS có điểm số giảm sút trong cáclần thi thử.

Cuộc khảo sát trên được dựa trên những câu hỏi đối với hơn10.000 HS và phụ huynh hồi tháng 5. Hơn 80% số người được hỏi là phụ huynh.

Tổng số có 10,71 triệu HS sẽ thi ĐH trong năm nay, tăng400.000 em so với năm ngoái – Theo Bộ GD Trung Quốc.

Ngày 31/3, Bộ này quyết định lùi kỳ thi 1 tháng do đại dịchCovid-19.

Khoảng 70% HS và 65% phụ huynh tin rằng việc hoãn thi 1 thángsẽ ảnh hưởng tới việc làm bài của các em – theo cuộc khảo sát trên.

Khi HS phải ở nhà để hạn chế sự lây lan của bệnh dịch, khoảng80% các em tham gia các bài học trực tuyến để ôn thi.

Gần 70% cho rằng các khóa học trực tuyến hiệu quả nhưng chỉ65% có thể hoàn thành được các bài tập trực tuyến được thầy cô giao đúng thời hạn.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 47% phụ huynh hơi lo về việc conlàm bài thi, 27% rất lo lắng khi điểm số của con đã giảm vì đại dịch. Chỉ có19% phụ huynh cho biết họ không lo lắng về kỳ thi ĐH vì họ tin rằng con mình cótính tự giác tốt.

Đại dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng tới quan điểm của phụ huynhvề việc cho con đi du học khi virus corona vẫn lây lan toàn cầu. 93% phụ huynhkhông còn cố gắng gửi con vào các trường ĐH nước ngoài nữa.

Theo China Daily

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trung-quoc-hoc-sinh-tam-trang-ve-tac-dong-cua-dich-covid-19-khi-ky-thi-vao-dai-hoc-bat-dau-20200707091351767.html