Trung Quốc hoãn họp quốc hội thường niên vì dịch virus corona

Trung Quốc tuyên bố hoãn kỳ họp quốc hội thường niên vì dịch virus corona, một động thái được cho là đáng chú ý.

Dù tạm hoãn, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cũng nói thêm sự trì hoãn này không kéo dài, nhưng không cung cấp thêm các thông tin chi tiết khác.

Quyết định này cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình đang rất coi trọng cuộc chiến chống dịch virus corona, tới nay đã làm hơn 2.500 người tử vong và 77.000 người mắc bệnh ở Trung Quốc đại lục.

Dịch bệnh là một trong những thách thức đau đầu nhất đối với chính quyền của ông Tập kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2012. Các cuộc họp hàng năm của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc thường bắt đầu ngày 5/3 và diễn ra trong hai tuần, trong đó hàng nghìn đại biểu tụ họp tại Bắc Kinh để thảo luận, đọc diễn văn và tham gia các nghi lễ.

 Cảnh sát đeo khẩu trang đi tuần tại quảng trường Thiên An Môn không bóng người ngày 23/2. Ảnh: AP.

Cảnh sát đeo khẩu trang đi tuần tại quảng trường Thiên An Môn không bóng người ngày 23/2. Ảnh: AP.

Tân Hoa Xã trước đó cho biết khoảng 1/3 trong số 3.000 đại biểu là các quan chức cấp tỉnh và thành phố có những vai trò lãnh đạo quan trọng đang phải chiến đấu trên tiền tuyến chống dịch.

Steve Tsang, giám đốc Viện Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu châu Á và châu Phi London, cho rằng việc hoãn đại hội cũng phù hợp với những hạn chế đi lại đang được đưa ra.

Vũ Hán hóa 'thành phố ma' sau một tháng phong tỏa vì virus corona Cho đến nay, COVID-19 đã lây nhiễm hơn 78.000 người trên toàn cầu và giết chết hơn 2.400. Hầu hết bệnh nhân nhiễm virus và tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-hoan-hop-quoc-hoi-thuong-nien-vi-dich-virus-corona-post1051275.html