Trung Quốc hỗ trợ Ý dập dịch

Trung Quốc sẽ cử một nhóm chuyên gia y tế sang Ý hỗ trợ chống dịch Covid-19, trong khi quốc gia châu Âu này đang có số ca tử vong cao nhất theo ngày.

Một nhân viên y tế cầm dụng cụ xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện ở Brescia, miền bắc Ý, hôm 10/3. ảnh: AP

Một nhân viên y tế cầm dụng cụ xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện ở Brescia, miền bắc Ý, hôm 10/3. ảnh: AP

Ý hiện được ví như “Trung Quốc mới”

10/3 là ngày Ý có nhiều người chết vì Covid-19 nhất, với 168 trường hợp, nâng tổng số người chết vì virus này ở Ý lên 631. Nước này đã phong tỏa cả nước khi số ca nhiễm tăng lên hơn 10.000 người. Số ca nhiễm tiếp tục tăng ở các quốc gia láng giềng như Pháp và Đức. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói 70% dân số, nghĩa là gần 58 triệu người dân nước này cuối cùng có thể nhiễm virus.

Trung Quốc dường như đã khống chế được dịch. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Vũ Hán hôm 10/3 nói rằng chiến thắng đang trong tầm mắt. Trung Quốc chỉ có thêm 24 ca nhiễm mới hôm 11/3.

Báo chí địa phương cho biết Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc hôm qua dẫn đầu một nhóm chuyên gia y tế đến Ý, mang theo trang thiết bị và đồ dùng y tế.

Nhóm chuyên gia được cử đi sau cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng cuối ngày 10/3, trong đó ông Vương Nghị đồng ý với đề nghị của người đồng cấp Ý Luigi Di Maio.

Ông Vương nói với ông Di Maio rằng Trung Quốc sẽ đưa máy móc và đồ dùng y tế cùng với chuyên gia đến giúp dập dịch, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông cáo đăng trên website.

Ông Di Maio nói với ông Tập rằng Ý “rất chú ý và học tập kinh nghiệm” của Trung Quốc trong đối phó dịch, nhưng đang thiếu trang thiết bị y tế và bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ giúp đỡ “nhu cầu cấp thiết này”, thông cáo cho biết.

Nhóm chuyên gia gồm 7 thành viên, trong đó có một chuyên gia của Trung tâm phòng chống bệnh tật Trung Quốc và 2 chuyên gia hô hấp của Bệnh viện ĐH Tứ Xuyên, Nhật báo Tứ Xuyên đưa tin.

Thông tin được đưa ra sau khi chuyên gia dịch tễ nổi tiếng của Trung Quốc Chung Nam Sơn tuần trước họp báo để nói về các biện pháp giúp Trung Quốc khống chế Covid-19.

Trung Quốc ban đầu bị chỉ trích che giấu thông tin khi virus mới xuất hiện ở Vũ Hán, nhưng nay kêu gọi hợp tác quốc tế để chống đại dịch và hỗ trợ các nước đang có dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất. Bắc Kinh trước đó cảm ơn các nước đã tặng đồ bảo hộ trong lúc họ đương đầu với khủng hoảng y tế cộng đồng, nhưng cáo buộc Washington gây hoảng loạn và lợi dụng dịch bệnh để “bôi nhọ Trung Quốc”.

Tuyệt vọng vì phong tỏa

Tại Ý, tình trạng phong tỏa khiến các quảng trường trống vắng, trường học đóng cửa, sự kiện công cộng phải hủy, người dân ở trong nhà.

Các chuyên gia nói rằng những biện pháp này có thể khiến virus lây lan chậm hơn trong bối cảnh hệ thống y tế đã quá tải trước sức nặng của dịch bệnh, nhưng cũng gây ra sự tuyệt vọng và những chuyện buồn như của người phụ nữ bị mắc kẹt ở nhà với thi thể của chồng trong suốt 2 ngày chỉ vì quy định cách ly chặt chẽ.

Người phụ nữ đó không thể ra khỏi căn hộ của mình dù chồng cô đã qua đời hôm thứ 2 tuần này sau khi dương tính với Covid-19. “Vâng, đúng là cô ấy vẫn ở nhà với thi thể chồng và chúng tôi không thể mang thi thể đi cho đến sáng 11/3”, ông Giancarlo Canepa, Thị trưởng Borghetto Santo Spirito, xác nhận với CNN. Quy định về cách ly không cho phép ai lại gần thi thể.

Ông Canepa cho biết người chồng đã từ chối nhập viện, dẫn đến tình huống tử vong tại nhà. Câu chuyện tuyệt vọng của người phụ nữ bị khóa trong nhà cùng xác chồng trở thành tiêu đề nổi bật trên báo chí Ý hôm qua. Đài truyền hình IVG.IT đưa tin người vợ đã ra ban công để kêu gào mọi người đến giúp.

Tại Mỹ, số ca nhiễm đã đạt con số 1.000. Số bệnh nhân Covid-19 ở nước này tăng gấp đôi chỉ trong 3 ngày, CNN đưa tin. Trong số đó, 31 người đã thiệt mạng. Washington vẫn là bang có dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất, nhưng New York và California theo sau không xa. Massachusetts cũng đã có gần 100 ca. Nhiều bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Hàn Quốc có số ca nhiễm giảm liên tục trong những ngày đầu tuần này, nhưng ổ dịch tại một tổng đài ở Seoul đã khiến số ca nhiễm ở nước này tăng thêm 242 ca và 6 trường hợp tử vong. Ổ dịch mới là lời nhắc nhở rằng Hàn Quốc khó thoát Covid-19 sớm.

Trung Quốc dường như đã khống chế được dịch. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Vũ Hán hôm 10/3 nói rằng chiến thắng đang trong tầm mắt. Trung Quốc chỉ có thêm 24 ca nhiễm mới hôm 11/3.

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-ho-tro-y-dap-dich-1619175.tpo