Trung Quốc hỗ trợ trang thiết bị y tế cho một số nước chống Covid-19

Trung Quốc cũng đã cử các chuyên gia cùng các trang thiết bị, vật tư y tế tới một số nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh trong đó có Iran, Iraq và Italy.

Bắc Kinh sẽ hỗ trợ các trang thiết bị bảo hộ y tế, trong đó có quần áo bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, nhiệt kế và găng tay để giúp một số địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran chống Covid-19.

Tuyên bố của chính quyền thủ đô Bắc Kinh nêu rõ, hiện dịch Covid-19 đã được khống chế ở Trung Quốc song tiếp tục lan nhanh ở các nước khác, do đó, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ quần áo bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, nhiệt kế và găng tay giúp các thành phố Tokyo, Yokohama của Nhật Bản, Seoul (Hàn Quốc) và Tehran (Iran) đối phó với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã cử các chuyên gia cùng các trang thiết bị, vật tư y tế tới một số nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh trong đó có Iran, Iraq và Italy.

Trung Quốc là nơi khởi phát dịch Covid-19 và cũng là nước có số ca mắc bệnh nhiều nhất trên thế giới, với 80.813, trong đó bao gồm cả những trường hợp đã khỏi bệnh và tử vong.

Ngày 12/3, người phát ngôn của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Mễ Phong cho hay nước này đã vượt qua giai đoạn đỉnh điểm của dịch Covid-19.

Trong ngày 13/3, Trung Quốc chỉ ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19 với 5 ca ở Vũ Hán, 2 ca ở Thượng Hải và 1 ca ở Bắc Kinh. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp thành phố Vũ Hán-tâm dịch, ghi nhận số ca mắc chỉ 1 con số.

Trong nỗ lực nhằm khống chế dịch Covid-19, Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 13/3 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến cấp chuyên viên.

Tại cuộc họp, ông Kang Sang-wook, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cho biết nước này đã thực hiện việc kiểm soát dịch bệnh một cách minh bạch, dân chủ.

Ông nhấn mạnh thông qua việc hợp tác quốc tế chặt chẽ, thế giới có thể vượt qua đại dịch Covid-19. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác chặt chẽ trong việc cung cấp khẩu trang kháng khuẩn, trao đổi kinh tế và nhân dân.

Phía Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác với Hàn Quốc nhằm khống chế dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang lây lan tại nhiều nước, Singapore cho biết sẽ áp đặt lệnh cấm đi lại với các du khách đến từ Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Đức, đồng thời hạn chế số người tụ tập không quá 250.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong nêu rõ kể từ 23h59 ngày 15/3, những người đến từ 4 nước trên trong vòng 14 ngày sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh tại Singapore.

Người dân Singapore và những người thường trú tại Singapore đã từng đến 4 nước trên trong vòng 14 ngày qua sẽ phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày sau khi trở về Singapore.

Đối với tất cả những người đến Singapore, có biểu hiện sốt hoặc các triệu chứng về hô hấp tại các điểm nhập cảnh, những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 cũng phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Bên cạnh đó, Singapore cũng sẽ ngay lập tức ngừng cho phép các tàu du lịch cập cảng.

Đối với các hoạt động trong nước, Singapore sẽ chỉ cho phép tổ chức các sự kiện dưới 250 người. Những người tham gia sẽ phải ngồi cách nhau ít nhất 1 m, không bắt tay với nhau.

Những người sử dụng lao động sẽ phải thực hiện các biện pháp hạn chế tiếp xúc gần, thay vào đó tiến hành các cuộc họp trực tuyến, bố trí các ca làm chéo nhau.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 13/3, Bộ Nội vụ Indonesia cho biết nước này và Singapore sẽ xây dựng một nghị định thư trong hợp tác xử lý Covid-19 giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo đó, hai nước triển khai các biện pháp để phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 khi ở trên biển sẽ được sắp xếp, điều trị tại Batam, quần đảo Riau, Indonesia hoặc Singapore.

Trước mắt, Chính phủ Singapore hỗ trợ 50 trang thiết bị y tế và 2 máy trợ thở để xử lý dịch bệnh Covid-19 tại Batam.

Cũng trong ngày 13/3, theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tổng cục Vận tải đường thủy Campuchia thuộc Bộ Giao thông-Công chính Campuchia đã ra thông báo tạm thời cấm nhập cảnh tất cả các tàu du lịch theo đường biển và đường sông để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Thông báo này được gửi tới chủ các tàu du lịch và các đơn vị kinh doanh lữ hành. Quyết định của Cục Vận tải đường thủy Campuchia được đưa ra sau vụ việc tàu du lịch Viking Cruise Journey, với tổng cộng 64 hành khách và thủy thủ đoàn, có 3 công dân Anh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tàu Viking Cruise Journey từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Campuchia vào ngày 7/3. Tính đến ngày 13/3, Campuchia đã ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19.

Theo TTXVN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/trung-quoc-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-cho-mot-so-nuoc-chong-covid-19-tintuc461393