Trung Quốc hiện thực hóa 'Thế vận hội Mùa đông xanh' Bắc Kinh 2022

Lần đầu tiên trong lịch sử, 26 địa điểm ở ba khu vực chính của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh sẽ sử dụng 100% nguồn điện xanh. Đây là khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 17/1.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, đặc trưng nổi bật của Thế vận hội Mùa đông lần này là “bảo vệ môi trường xanh”. Trung Quốc đã hiện thực hóa đầy đủ khái niệm “Thế vận hội xanh”. Mỗi năm Trung Quốc có thể tiết kiệm được 4,9 triệu tấn than và giảm 12,8 triệu tấn khí carbon.

“Thế vận hội xanh” của Trung Quốc không chỉ thực hiện các cam kết “carbon kép” của mình mà còn cung cấp các giải pháp, trí tuệ và cống hiến cho thế giới về cách xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa phát triển và bảo vệ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: Reuters).

Theo ông Triệu Lập Kiên, nguồn “điện năng xanh” được sử dụng tại các địa điểm tổ chức Thế vận hội Mùa đông được lấy từ dự án điện gió ở Trương Bắc, tỉnh Hà Bắc. Nguồn điện này còn được thắp sáng cho hàng nghìn ngọn đèn tại Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ý kiến trên, khi Chủ tịch Ủy ban Điều phối Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh của Ủy ban Olympic Quốc tế khẳng định, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh là Thế vận hội “xanh nhất”. Ông Triệu Lập Kiên còn cho rằng, sức hấp dẫn của “Thế vận hội Mùa đông xanh” của Trung Quốc còn được thể hiện ở tầm nhìn về tính bền vững và tương lai.

Theo lịch thì chưa đầy 20 ngày nữa, Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh sẽ chính thức khởi động, những sự kiện hấp dẫn sẽ dần được hé lộ. Cộng đồng quốc tế đang mong chờ Thế vận hội Mùa đông lần này./.

Tuấn Đạt/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/trung-quoc-hien-thuc-hoa-the-van-hoi-mua-dong-xanh-bac-kinh-2022-post919008.vov