Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới

Ngày 14/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết đã ghi nhận thêm 30 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc trong ngày 13/8, bao gồm 22 ca nhập cảnh và 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 26/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 26/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NHC, tất cả các ca lây nhiễm trong cộng đồng đều ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Trong số các ca nhập cảnh có 16 ca ở Thượng Hải, 5 ca ở Thiểm Tây và 1 ca ở Tứ Xuyên. Không có thêm ca tử vong nào tại Trung Quốc đại lục trong ngày 13/8. Tính đến hết ngày 13/8, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 84.786 ca nhiễm và 4.643 ca tử vong do COVID-19.

* Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (KCDC) ngày 14/8 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 103 ca mắc mới, trong đó có 85 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca lây nhiễm trong cộng đồng cao nhất ở Hàn Quốc kể từ cuối tháng 3.

Hiện tổng số ca bệnh tại Hàn Quốc tăng lên 14.873 người, trong đó có 305 ca tử vong.

* Tại Nhật Bản, trong ngày 13/8 nước này có thêm 1.176 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 52.603 người. Số ca nhiễm mới theo ngày tiếp tục tăng cao tại các khu vực đô thị lớn, trong đó có tỉnh Osaka (177 ca), Kanagawa (123 ca), Okinawa (97 ca). Tokyo ghi nhận 206 ca nhiễm mới, đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới ở thủ đô của Nhật Bản vượt 200 ca. Hiện tổng số ca nhiễm tại Tokyo là 16.680 ca, cao nhất trong số các tỉnh, thành.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Nhật Bản hiện là 1.090 người.

* Ngày 13/8, Bộ Y tế Iraq ghi nhận 3.841 ca mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Theo đó, tổng số tại Iraq đã tăng lên 164.277 người. Số ca tử vong do COVID-19 tại Iraq cũng tăng lên 5.641 người sau khi có thêm 53 người tử vong. Giới chức y tế Iraq cảnh báo số ca nhiễm mới có thể tăng cao hơn nữa trong vài ngày tới do nhiều người dân chủ quan không thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và chỉ dẫn y tế.

* Bộ Y tế Ethiopia ngày 13/8 ghi nhận 1.086 ca mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại nước này. Hiện tổng số ca bệnh tại Ethiopia tăng lên 26.204 người. Số ca tử vong tăng thêm 16 ca, nâng tổng số lên 479 ca.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lille, Pháp, ngày 9/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* Giới chức y tế Pháp ngày 13/8 cảnh báo số ca nhiễm mới ở nước này đang tăng nhanh nhất trong giới trẻ. Theo số liệu thống kê, trong tuần từ ngày 3-9/8, số ca nhiễm mới ở độ tuổi từ 15-44 là tăng nhanh nhất.

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 2.669 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, cao hơn con số đưa ra ngày 12/8 (2.524 ca - số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ tháng 5). Đến nay, Pháp ghi nhận gần 30.400 người tử vong vì COVID-19.

Một quan chức thuộc Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu cho rằng việc các biện pháp hạn chế được nới lỏng và không nghiêm ngặt tuân thủ quy định y tế nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tại châu lục này gia tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong lại ở mức thấp. Chuyên gia trên cho rằng có thể là do dịch bệnh lây lan ở những người trẻ tuổi, đối tượng thường không có các triệu chứng nghiêm trọng nhất và có tỷ lệ tử vong thấp hơn.

Theo WHO, hiện châu Âu ghi nhận gần 3,7 triệu ca bệnh và 218.383 ca tử vong.

Trần Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-han-quoc-nhat-ban-ghi-nhan-nhieu-ca-mac-covid19-moi-20200814105533964.htm